EC đồng ý kế hoạch hỗ trợ các công ty tiêu thụ nhiều năng lượng của Đức
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 19/8 đã "bật đèn xanh" cho kế hoạch trị giá 27,5 tỷ euro (27,6 tỷ USD) của Đức nhằm hỗ trợ các công ty dùng nhiều năng lượng của nước này, vốn đang đối mặt với chi phí cao hơn vì phải mua chứng chỉ phát thải theo Hệ thống Thương mại khí thải của Liên minh châu Âu (EU).
Ngoài Đức, EC cũng đã bật đèn xanh cho các chương trình tương tự với quy mô nhỏ hơn của Hà Lan và Phần Lan.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn truyền thông Đức cho biết, bà Margrethe Vestager - Uỷ viên phụ trách vấn đề cạnh tranh của EU cho hay chương trình trị giá 27,5 tỷ euro trên sẽ giúp các công ty Đức giảm nguy cơ phải chuyển sản xuất sang các nước nằm ngoài khối EU - nơi có các biện pháp bảo vệ khí hậu ít tham vọng hơn. Khoản tiền này sẽ bù đắp cho giá điện cao hơn mà các công ty phải chi trả theo hệ thống buôn bán khí thải của EU. Theo quy định của Đức, các công ty sử dụng nhiều năng lượng đủ điều kiện được hỗ trợ sẽ được hoàn một phần chi phí phát sinh từ năm 2021 đến năm 2030.Số tiền hỗ trợ tối đa trong hầu hết trường hợp sẽ bằng 75% "chi phí phát thải gián tiếp" phát sinh hoặc là một phần của hóa đơn tiền điện tăng cao do các công ty phải chi trả nhiều hơn cho khí phát thải.
Theo quy định của EU, các công ty sản xuất da, kim loại hoặc giấy đủ điều kiện để được hỗ trợ. Tuy nhiên, việc hỗ trợ cũng đi kèm một số điều kiện khác, chẳng hạn các công ty phải đầu tư vào những biện pháp tiết kiệm năng lượng hoặc khử carbon. Những biện pháp này có thể bao gồm việc tăng tiết kiệm năng lượng, hoặc đảm bảo tối thiểu 30% lượng điện tiêu thụ lấy từ các nguồn năng lượng tái tạo. Ngoài ra, các công ty từ năm 2023 phải đầu tư thêm để ít nhất 50% số tiền hỗ trợ hướng tới việc thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, hoặc để khử carbon trong quá trình sản xuất. Các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng phàn nàn rằng việc họ phải chi trả cho lượng khí phát thải thông qua Hệ thống Thương mại khí thải EU (ETS) - công cụ chính để thực thi chính sách khí hậu của khối, khiến họ gặp bất lợi so với các ngành ngoài EU. Cuộc chiến ở Ukraine (U-crai-na) đã khiến giá năng lượng tăng cao, thậm chí trong một số trường hợp các công ty buộc phải chuyển sang sử dụng than đá vốn thải nhiều carbon hơn. Đức vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga và cũng là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng năng lượng./.Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Đức có thể triển khai gói chống lạm phát trị giá hàng tỷ USD
13:32' - 19/08/2022
Theo Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner, nước này có thể triển khai thêm một gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD để chống lạm phát mà không ảnh hưởng đến chính sách “phanh nợ”.
-
Tài chính
Đức sẵn sàng chi thêm hàng tỷ USD để kiềm chế lạm phát
10:40' - 19/08/2022
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết nước này có thể triển khai thêm một gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD để chống lạm phát.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng nghìn người phải sơ tán vì phát hiện bom ở Berlin, Đức
09:55' - 19/08/2022
Trong khi thi công tại một công trình xây dựng thuộc quận Friedrichshain-Kreuzberg ở Berlin, các công nhân đã phát hiện trong lòng đất một quả bom còn sót lại từ Chiến tranh thế giới thứ hai.
-
Hàng hoá
Đức giảm mạnh thuế VAT khí đốt cho người tiêu dùng
20:48' - 18/08/2022
Thủ tướng Scholz ra thông báo nêu rõ Chính phủ Đức có kế hoạch giảm thuế VAT đối với khí đốt tự nhiên trong khoảng thời gian giới hạn từ mức 19% hiện nay xuống còn 7%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Canada bàn giao chức Chủ tịch G7 cho Pháp
09:57'
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 19/12, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để bàn giao chức Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7).
-
Kinh tế Thế giới
Canada bắt đầu đàm phán với Mỹ về USMCA vào tháng 1/2026
09:39'
Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 19/12 cho biết Canada sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chính thức với Mỹ vào tháng 1/2026 về tiến trình rà soát thỏa thuận thương mại tự do giữa hai bên.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ và Ukraine khởi động vòng hòa đàm mới
08:19'
Các quan chức Mỹ và Ukraine ngày 19/12 đã bắt đầu vòng đàm phán hòa bình mới, dự kiến kéo dài trong 2 ngày, tại thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Thách thức và cơ hội toàn cầu đan xen
06:30'
Theo Chatham House, năm 2026 thế giới đối mặt rủi ro điều chỉnh kinh tế, căng thẳng an ninh, cạnh tranh AI và thách thức khí hậu, đặt ra phép thử lớn cho hợp tác và điều phối toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí trị giá 136,1 triệu USD cho NATO
05:30'
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông qua thương vụ bán vũ khí cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trị giá ước tính 136,1 triệu USD, để kéo dài tuổi thọ của tên lửa Stinger.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump đình chỉ Chương trình thị thực nhập cư đa dạng
05:30'
Ngày 18/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định đình chỉ Chương trình thị thực nhập cư đa dạng, còn gọi là Chương trình xổ số thẻ xanh (DV Program – DV1).
-
Kinh tế Thế giới
"Lời nguyền năm lẻ” làm rung chuyển Hàn Quốc
21:48' - 19/12/2025
Năm 2025 chứng kiến làn sóng tấn công mạng nghiêm trọng tại Hàn Quốc, khiến hàng loạt tập đoàn lớn lộ dữ liệu, bị phạt kỷ lục và làm dấy lên lo ngại về tư duy quản lý an ninh mạng đối phó.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc dự kiến giữ nguyên lãi suất tháng thứ bảy liên tiếp
18:39' - 19/12/2025
Trung Quốc dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay tháng thứ bảy liên tiếp trong tháng 12/2025.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Nga tái khẳng định lập trường đàm phán về vấn đề Ukraine
18:39' - 19/12/2025
Ngày 19/12, phát biểu tại buổi họp báo tổng kết năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine dựa trên các nguyên tắc mà ông đã nêu ra năm 2024.

Cao ủy phụ trách các vấn đề cạnh tranh của EU Margrethe Vestager. Ảnh: AFP/TTXVN