BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ bất kỳ khả năng nối lại đàm phán thương mại với Canada, chỉ một tuần sau khi ông đột ngột ngưng các cuộc đối thoại.
Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ bất kỳ khả năng nối lại đàm phán thương mại với Canada, chỉ một tuần sau khi ông đột ngột ngưng các cuộc đối thoại do căng thẳng về một quảng cáo chống thuế quan.
Khi được phóng viên hỏi về khả năng nối lại các cuộc thảo luận để thúc đẩy một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ-Canada, ông Trump đã trả lời dứt khoát: "Không”. Nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa phản đối quảng cáo chống chủ nghĩa bảo hộ của Canada, khẳng định quảng cáo đó sai sự thật. Tổng thống Trump đã phản ứng gay gắt đối với quảng cáo này, chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại song phương và lập tức áp đặt thêm 10% thuế quan lên các sản phẩm của Canada.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định ông có "mối quan hệ tốt" với Thủ tướng Carney và hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc thảo luận tích cực bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc. Vài ngày trước đó, tại một hội nghị thượng đỉnh khác ở Malaysia, ông Carney cũng đã nhắc lại rằng Canada sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Washington.
Việc đàm phán đổ vỡ đánh dấu một sự đảo ngược đột ngột trong quan hệ giữa hai đồng minh lịch sử, vốn đã bị lung lay kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền. Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ và là nhà cung cấp chính thép và nhôm cho các công ty nước này. Mặc dù phần lớn thương mại qua biên giới vẫn được miễn thuế nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, nhưng các mức thuế theo ngành – đặc biệt là đối với thép, nhôm và ô tô – đã giáng đòn mạnh vào Canada, gây mất việc làm và chèn ép các doanh nghiệp.
Tin liên quan
Mỹ công bố gói thỏa thuận Trung Quốc nhập khẩu 87 triệu tấn đậu nành
Giới chức Mỹ cho biết Trung Quốc đồng ý nhập khẩu 87 triệu tấn đậu nành từ nay đến năm 2028, một động thái giúp xoa dịu lo ngại đối với nông dân Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.












