BNEWS Mỹ luôn coi trọng và cam kết hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
Đó là lời khẳng định của ông Casey Mace, quan chức cao cấp của Mỹ phụ trách APEC khi trả lời báo chí về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Hàn Quốc sớm và không tham dự phiên họp chính của các nhà lãnh đạo APEC diễn ra tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Mace cho biết lịch trình của Tổng thống Trump không cho phép ở lại toàn bộ các hoạt động, song việc nhà lãnh đạo Mỹ tham dự và tiến hành các cuộc gặp song phương trong hai ngày qua là “minh chứng cho cam kết của Mỹ đối với APEC”.
Ông nhấn mạnh Washington tiếp tục coi APEC là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế của Mỹ tại khu vực. “Nền kinh tế Mỹ đang ghi nhận tăng trưởng thực chất nhờ vào hợp tác kinh tế và mối quan hệ với khu vực,” ông Mace nói, đồng thời khẳng định Washington mong muốn tiếp tục mở rộng và củng cố quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực, qua đó thu hút thêm đầu tư vào nền kinh tế Mỹ.
Quan chức này cũng khẳng định ông Trump coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Mỹ, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác kinh tế của cả Mỹ và Hàn Quốc trong khu vực.
Về chương trình nghị sự của APEC năm nay, ông Mace bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến của Hàn Quốc tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhắc lại việc Mỹ công bố sáng kiến trị giá 20 triệu USD nhằm thúc đẩy việc áp dụng AI đáng tin cậy trong khu vực.
Tổng thống Trump đã có chuyến thăm Hàn Quốc trong 2 ngày 29-30/10, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á. Trong thời gian này, ông đã hội đàm song phương với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như phát biểu tại phiên đối thoại với các lãnh đạo doanh nghiệp.
- Từ khóa:
- apec
- Tuần lễ Cấp cao APEC 2025
- mỹ
Tin liên quan
Tuần lễ Cấp cao APEC 2025: Chủ tịch nước Lương Cường gặp các lãnh đạo APEC
Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản và New Zealand; Trưởng đoàn Papua New Guinea, Peru và Trưởng đoàn Hong Kong (Trung Quốc).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.












