BNEWS EC đang đề xuất một hệ thống thuế có thể đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và ngăn chặn các vụ trốn thuế quy mô lớn.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 25/10 đã tái khởi động gói cải cách thuế doanh nghiệp tham vọng nhằm thúc đẩy nền kinh tế và hạn chế tình trạng lạm dụng sau một loạt vụ bê bối gian lận thuế rùm beng khiến dân chúng phản ứng.
EC cho biết, sau khi không nhận được sự ủng hộ vào năm 2011, cơ quan này đã lắng nghe các nước thành viên và soạn thảo một phiên bản thân thiện với doanh nghiệp hơn. Trong bước đầu tiên, EC đề xuất thiết lập Cơ sở thuế doanh nghiệp chung thống nhất (CCCTB). Hệ thống này sẽ mang tính chất bắt buộc với các tập đoàn đa quốc gia lớn, đảm bảo rằng các tập đoàn với doanh thu toàn cầu trên 750 triệu euro (825 triệu USD) một năm sẽ bị đánh thuế ở những nơi mà tập đoàn có các hoạt động mang lại lợi nhuận.Thông báo của EC nhấn mạnh rằng các mức thuế không được đề cập trong CCCTB bởi đây là vấn đề thuộc quyền của quốc gia. Tuy nhiên, CCCTB sẽ tạo ra một hệ thống thuế minh bạch, hiệu quả và công bằng hơn cho việc tính thuế cho các tập đoàn đa quốc gia, từ đó cải cách đáng kể thuế doanh nghiệp trên toàn EU.
Theo Ủy viên EU phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính Pierre Moscovici, EC đang đề xuất một hệ thống thuế có thể đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và ngăn chặn các vụ trốn thuế quy mô lớn.Thông điệp mà ông muốn truyền tải tới các nước thành viên là hãy nắm bắt cơ hội và nhanh chóng thực thi một hệ thống thuế doanh nghiệp công bằng hơn, cạnh tranh hơn và có lợi cho tăng trưởng hơn mà EU đang cần.
Theo Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis, chính sách thuế nên hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội của khối, và các đề xuất mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp và đảm bảo sự công bằng.
Đề xuất ban đầu của EC đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ một số nước thành viên, đặc biệt là Anh, nước không đồng tình để EC can thiệp vào chính sách thuế bởi quyền quyết định là thuộc về các chính phủ. Các nước thành viên EU hiện đề ra các mức thuế riêng với sự khác biệt khá lớn.Đề xuất ban đầu cũng thổi bùng nghi ngại rằng EU muốn chuẩn hóa hệ thống thuế để mở đường cho việc giành quyền đặt ra các loại thuế nhằm tài trợ cho các hoạt động của mình, một cách mà một số nước cho là để tiến tới một châu Âu mang hình thức liên bang.
Tin liên quan
Chủ tịch EC: CETA vẫn có thể được “cứu vãn”
hội nghị thượng đỉnh Brussels để chính thức ký kết Hiệp định Thương mại và Kinh tế toàn diện Liên minh châu Âu (EU)-Canada (CETA) “vẫn có thể diễn ra” trong tuần này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.












