ECB có thể giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tới

05:30' - 31/01/2026
BNEWS Các nhà kinh tế dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2% lần thứ năm liên tiếp trong cuộc họp ngày 5/2.
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại ý định áp thuế bổ sung đối với các nền kinh tế lớn nhất châu Âu, các chuyên gia kinh tế nhận định Chủ tịch ECB bà Christine Lagarde sẽ tiếp tục kiên trì với nguyên tắc điều hành chính sách dựa trên dữ liệu thực tế và xem xét theo từng phiên họp mà không đưa ra cam kết cụ thể về lộ trình lãi suất.

Chuyên gia kinh tế Reinhard Cluse, tại ngân hàng đầu tư UBS, cho rằng quan điểm trên đóng vai trò quan trọng giữa bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều cú sốc địa chính trị và tình trạng bất ổn. Hiện tại, mối đe dọa từ căng thẳng thương mại mới với Mỹ đang chuyển hóa thành sức mạnh cho đồng euro khi đồng tiền này đã có thời điểm vượt ngưỡng 1,20 USD trong tuần này, xác lập mức cao nhất kể từ năm 2021 và tăng 3% trong nửa tháng qua. Chuyên gia Christian Schulz tại công ty quản lý tài sản Allianz Global Investors, nhận định vấn đề Greenland đã dẫn đến một hệ quả là đồng euro tăng cao hơn nhiều.

 

Ông Schulz dự báo ECB sẽ đánh giá các rủi ro đối với dự báo kinh tế tại cuộc họp tuần tới trước khi thực hiện cập nhật chính thức vào tháng Ba. Giới hoạch định chính sách đang cảnh báo về việc đồng euro quá mạnh có thể đẩy lạm phát vốn đang được dự báo dưới mức mục tiêu 2% xuống thấp hơn nữa nếu đồng tiền này tiếp tục tăng giá. Nếu Tổng thống Trump thực hiện áp thuế đối với châu Âu, hành động này sẽ gây thiệt hại cho tăng trưởng và khiến lạm phát tăng nhẹ. Tuy nhiên, bà Lagarde khẳng định điều quan trọng hơn trong dài hạn chính là mức độ bất ổn mà các thay đổi chính sách thương mại của Mỹ gây ra cho triển vọng kinh tế khu vực, yếu tố có thể làm tổn thương đà tăng trưởng.

Các chuyên gia kinh tế tin rằng ECB chưa can thiệp ngay lập tức chống lại đà tăng của đồng euro dù giới giao dịch đang đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Chuyên gia Ross Hutchison, tại tập đoàn bảo hiểm Zurich Insurance Group, đánh giá đồng euro cần phải vượt ngưỡng 1,25 USD với tốc độ nhanh hơn mới có thể khiến ECB hạ dự báo lạm phát một cách đáng kể. Ngược lại, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi các nhận định của ngân hàng trung ương về tình trạng tăng giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu, yếu tố có thể nới lỏng sức ép giảm giá hàng hóa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục