BNEWS EU có thể đặt ra các mục tiêu tham vọng hơn cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.
Ủy viên phụ trách vấn đề chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu (EU), ông Frans Timmermans, hôm 10/4 cho biết khối này có thể đặt ra các mục tiêu tham vọng hơn cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, khi họ tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga.
Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Cairo, Ai Cập, ông Timmermans cho hay trong vài tuần tới khối sẽ xây dựng sáng kiến Tái tạo sức mạnh cho EU.
Và như một phần của sáng kiến nêu trên, EU muốn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong bối cảnh đó, khối này có thể xem xét lại các mục tiêu khí hậu của mình.
27 quốc gia thành viên của EU đã đồng ý giảm tổng lượng phát thải ròng khí gây hiệu ứng nhà kính của họ xuống 55% so với mức của năm 1990 vào năm 2030, một bước tiến tới mức phát thải "bằng 0" vào năm 2050. Sau khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine trở thành xung đột quân sự vào tháng Hai, Ủy ban châu Âu cũng đã đề xuất rằng EU cần cắt giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga trong năm nay và đang soạn thảo kế hoạch loại bỏ nguồn cung này vào năm 2027. Ủy ban dự kiến sẽ đề xuất một kế hoạch "Tiếp sức cho EU" vào tháng Năm về cách khối có thể từ bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga. Theo các kế hoạch hiện có, EU sẽ nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 40% mức tiêu thụ cuối cùng vào năm 2030.Nếu thành hiện thực, việc sửa đổi nêu trên sẽ đặt ra mục tiêu đưa năng lượng tái tạo có tỷ trọng cao hơn cho năm 2030. Song ông Timmermans từ chối đưa ra các số liệu cụ thể cho các mục tiêu mới tiềm năng này.
Trong cuộc họp báo, ông Timmermans cũng lưu ý rằng Ai Cập, nước đang tạm nhập tái xuất khí đốt của Israel từ các cảng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ biển Địa Trung Hải, có thể giúp EU đa dạng hóa việc nhập khẩu khí đốt.Ai Cập cũng sẽ là nước tổ chức Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) vào tháng 11 tới./.
- Từ khóa:
- eu
- liên minh châu âu
- châu âu
- nga
- năng lượng tái tạo
- dầu
- khí đốt
Tin liên quan
Chiến dịch “Hành động vì Ukraine” thu hút 10,1 tỷ euro từ cộng đồng quốc tế
Chiến dịch gây quỹ có tên “Hành động vì Ukraine)”, nhằm hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột Nga-Ukraine, đã nhận được cam kết hỗ trợ lên tới 10,1 tỷ euro (11 tỷ USD) từ cộng đồng quốc tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiLũ lụt gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động kinh tế Thái Lan
Lũ lụt đang gây gián đoạn hoạt động sản xuất và vận tải tại Thái Lan, buộc 4 nhà máy của Toyota tạm ngừng hoạt động và hãng hàng không quốc gia Thai Airways đình chỉ vận chuyển hàng hóa.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Anh để ngỏ khả năng tái gia nhập EU
Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 30/9 cho biết Chính phủ Anh sẽ xem xét nhiều phương án về quan hệ lâu dài với Liên minh châu Âu (EU), trong đó không loại trừ khả năng London tái gia nhập khối.
-
Kinh tế Thế giớiÔng V. Volodin tái đắc cử Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
Phóng viên TTXVN tại Moskva đưa tin, ngày 30/9, Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa IX đã họp phiên toàn thể đầu tiên và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Hạ viện khóa mới.
-
Kinh tế Thế giớiCanada có "kế hoạch dự phòng" nếu Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel
Bộ trưởng Năng lượng Canada, Tim Hodgson, cho biết nước này đã có các kế hoạch ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu diesel, bao gồm cả khả năng Mỹ cấm xuất khẩu loại nhiên liệu này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ triển khai nhiều biện pháp hạ giá nhiên liệu
Giá dầu diesel và xăng tại Mỹ đang tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, khiến giá dầu diesel lên mức kỷ lục 6,53 USD/gallon.
-
Kinh tế Thế giớiSức ép từ Mỹ bộc lộ điểm nghẽn thị trường nội địa Canada
Doanh nghiệp Canada có thể xuất khẩu ra nước ngoài nhưng đôi khi lại gặp không ít khó khăn khi bán hàng sang một tỉnh bang khác ngay trong nội địa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá nhiên liệu tăng buộc các hãng hàng không châu Âu giảm chuyến, tăng giá vé
Giá nhiên liệu máy bay hiện ở mức khoảng 195 USD/thùng, tương đương 1.539 USD/tấn, tăng 116% so với một năm trước và gần mức đỉnh từng ghi nhận hồi tháng 4.
-
Kinh tế Thế giớiTâm lý người tiêu dùng Mỹ xuống thấp nhất kể từ năm 2014
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng (CCI) của Conference Board giảm mạnh xuống 81,9 điểm, giảm 6,7 điểm và thấp hơn nhiều so với mức dự báo đồng thuận 89 điểm của Dow Jones.











