BNEWS Quan hệ thương mại giữa Mỹ và châu Âu đang cải thiện, nhưng không có gì đảm bảo rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhập khẩu lượng đậu tương nhiều như mức Washington mong muốn.
Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Julia Kloeckner mới đây cho rằng quan hệ thương mại giữa Mỹ và châu Âu đang cải thiện, nhưng không có gì đảm bảo rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhập khẩu lượng đậu tương nhiều như mức Washington mong muốn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker trước đó đã đạt được một thỏa thuận bất ngờ, qua đó đẩy lùi nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại giữa hai bên. Sau các cuộc đàm phán trên, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh những lợi ích đối với các nông dân Mỹ. Ông cho biết EU sẽ sớm bắt đầu nhập khẩu nhiều đậu tương từ Mỹ.Tuy nhiên, bà Kloeckner không dám chắc EU có thể làm tất cả những gì mà Tổng thống Trump mong muốn.
Trước đó, phát biểu với hãng tin Reuters bên lề một cuộc họp của Nhóm các nước công nghiệp và phát triển hàng đầu thế giới (G20) tại Buenos Aires, vị quan chức này cho hay EU hiện vẫn chưa quyết định lượng đậu tương mà khối này sẽ nhập khẩu.
Theo số liệu được Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố mới đây, EU được dự đoán sẽ nhập 15,3 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 2018/19. Mỹ là nước xuất khẩu đậu tương lớn thứ hai trên thế giới sau Brazil. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ chi đến 12 tỷ USD để hỗ trợ nông dân nước này khắc phục những thiệt hại vì cuộc chiến thương mại và thuế quan.Nông dân Mỹ đã trở thành mục tiêu trả đũa của các nước đối với quyết định đánh thuế hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cũng như các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu từ (EU), Canada và Mexico.
Các nước chịu ảnh hưởng từ các mức thuế này của Mỹ đã lần lượt nhắm vào những mặt hàng nông sản, bao gồm đậu tương, các sản phẩm từ sữa, thịt và rượu.Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Mỹ đạt 138 tỷ USD trong năm 2017, trong đó đậu tương, mặt hàng xuất khẩu giá trị nhất của nước này, chiếm 21,5 tỷ USD.
>> Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung làm nông dân trồng đậu tương Mỹ lao đao
Tin liên quan
Nông dân Mỹ có thể sẽ nhận được trợ cấp từ cuối tháng 9 tới
Nông dân Mỹ có thể bắt đầu nhận được tiền mặt từ kế hoạch trợ cấp 12 tỷ USD của chính phủ sớm nhất từ cuối tháng 9 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.










