BNEWS Bộ trưởng quốc phòng các nước EU đã thảo luận về kế hoạch xây dựng lực lượng quân đội chung gồm 5.000 quân vào năm 2025 để có thể can thiệp vào các tình huống khủng hoảng khác nhau.
Trong cuộc họp ngày 16/11 tại Brussels (Bỉ), bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bàn thảo kế hoạch xây dựng một lực lượng quân đội chung gồm 5.000 quân vào năm 2025 để có thể can thiệp vào các tình huống khủng hoảng khác nhau mà không cần phụ thuộc vào Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, lực lượng phản ứng nhanh của EU mang tên "Năng lực triển khai nhanh của EU", được tạo thành từ các bộ phận trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời có thể hoán đổi với bất kỳ lực lượng thường trực nào tùy thuộc vào cuộc khủng hoảng.
Các bộ trưởng quốc phòng EU đã thảo luận về kế hoạch này với mục tiêu sẽ đưa ra được văn bản cuối cùng vào tháng 3/2022.
Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell nhấn mạnh dự án đầy tham vọng của EU được gọi là “La bàn chiến lược” yêu cầu toàn khối phải “nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và linh hoạt hơn để thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ quản lý khủng hoảng quân sự”.
Theo ông, EU phải có khả năng ứng phó với các mối đe dọa sắp xảy ra hoặc phản ứng nhanh với tình huống khủng hoảng, như nhiệm vụ cứu hộ và sơ tán hoặc hoạt động ổn định trong môi trường thù địch.
“La bàn chiến lược” là sản phẩm gần nhất mà EU có thể có trong học thuyết quân sự và tương tự như "Khái niệm chiến lược" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ lãnh đạo đặt ra các mục tiêu liên minh.
Điều quan trọng đối với EU là các quốc gia cam kết "cung cấp các tài sản liên quan và các yếu tố hỗ trợ chiến lược cần thiết". Điều này đồng nghĩa với việc phát triển khả năng hậu cần, vận tải hàng không tầm xa và khả năng chỉ huy và kiểm soát của Mỹ mà các đồng minh châu Âu của NATO đã dựa vào.
Năm 2022 sẽ là “năm quốc phòng châu Âu”. Theo đánh giá, để khắc phục những thiếu sót trong quyền tự chủ chiến lược của khối, EU cần kết hợp các lực lượng, đồng thời tăng cường năng lực cũng như ý chí, hành động giữa các nước thành viên./.
Tin liên quan
10 nước EU đang trong tình trạng "rất đáng lo ngại"
Cơ quan quản lý dịch bệnh châu Âu ngày 12/11 cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục xấu đi ở Liên minh châu Âu (EU), trong đó 10 quốc gia được coi là "rất đáng lo ngại".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









