Quan chức EU nhận định gì về vấn đề trợ cấp trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung chip?

20:12' - 12/11/2021
BNEWS Cao ủy phụ trách các vấn đề cạnh tranh của EU Margrethe Vestager cho biết Mỹ và EU phải tránh một cuộc đua trợ cấp trong bối cảnh hai bên đang gấp rút tìm cách hỗ trợ nguồn cung chip trên toàn cầu.

Trong bài phát biểu tại trường Đại học Leuven (Bỉ), quan chức cấp cao EU này nêu rõ: "Chúng ta thực sự cần tránh một cuộc đua tiền trợ cấp, một cuộc đua khiến tất cả đều nghèo hơn", đồng thời cảnh báo những người đóng thuế phải tài trợ cho cuộc đua này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong thời điểm ngành chế tạo ô tô đang chịu tác động nghiêm trọng do thiếu chip bán dẫn. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở châu Á, đặc biệt tại Malaysia, nơi có nhiều cơ sở sản xuất chip bán dẫn quan trọng.

Theo công ty tư vấn AlixPartners, xét trên phạm vi toàn cầu, việc thiếu hụt chip máy tính có thể khiến các hãng ô tô không thể sản xuất 7,7 triệu xe. Điều này sẽ khiến các hãng ô tô thiệt hại 180 tỷ euro (210 tỷ USD) doanh thu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục