EU ngăn chặn Nga vận chuyển phân bón sang châu Phi

09:25' - 25/09/2022
BNEWS Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay Liên minh châu Âu (EU) đã ngăn chặn các lô hàng phân bón mà Nga muốn xuất khẩu miễn phí để giúp giải quyết nạn đói ở châu Phi.
Phát biểu tại phiên họp trong khuôn khổ Khóa họp 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay Liên minh châu Âu (EU) đã ngăn chặn các lô hàng phân bón mà Nga muốn xuất khẩu miễn phí để giúp giải quyết nạn đói ở châu Phi.

Ông Lavrov nói: “Các tàu chở ngũ cốc Ukraine đi tới các quốc gia không quá nghèo, trong khi các rào cản tài chính và vận tải do Mỹ và EU thiết lập để ngăn cản xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga không được dỡ bỏ”.

Ngoại trưởng Nga cho biết các tàu chở tổng cộng 300.000 tấn phân bón của Nga đã bị chặn ở các cảng châu Âu trong nhiều tuần qua. Lượng hàng này được vận chuyển tới các quốc gia châu Phi đang phát triển, nhưng EU không tiến hành các bước đi nhằm dỡ bỏ trừng phạt liên quan đến vận chuyển phân bón./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục