EU sẵn sàng áp thuế 35 tỷ euro hàng nhập khẩu Mỹ
Ngày 23/7, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom khẳng định EU sẵn sàng áp thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa trị giá 35 tỷ euro nhập khẩu từ Mỹ nếu Washington tăng thuế đối với xe hơi nhập khẩu từ châu Âu.
Cảnh báo trên được bà Malmstrom đưa ra trong bối cảnh kế hoạch đạt được một hiệp định thương mại hạn chế giữa châu Âu và Mỹ đang rơi vào tình thế bế tắc.
Phát biểu trước các nghị sĩ mới đắc cử của Nghị viện châu Âu ở Brussels, bà Malmstrom khẳng định "không chấp nhận bất kì hoạt động thương mại nào bị quản lý, áp đặt hạn ngạch hoặc kiềm chế xuất khẩu tự nguyện" và "nếu bị đánh thuế, chúng ta sẽ có một danh sách đáp trả".
Bà cũng cho hay đã chuẩn bị xong các biện pháp áp thuế trả đũa trị giá 35 tỷ euro, dù hy vọng sẽ không phải sử dụng.
Hồi năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại tại Nhà Trắng, sau một loạt các biện pháp thuế trả đũa qua lại được áp đặt do Mỹ quyết định áp thuế đối thép và nhôm của châu Âu.
Đàm phán một thỏa thuận thương mại hạn chế là trọng tâm của thỏa thuận đình chiến này, song theo bà Malmstrong, Washington không muốn thúc đẩy đàm phán. Ủy viên Thương mại EU cho hay Mỹ không sẵn sàng đàm phán bởi muốn nông nghiệp sẽ trong nằm trong danh sách, song Brussels coi đây là "giới hạn đỏ"./.
>>> Các ngân hàng Eurozone đang siết chặt quy định cấp tín dụng
- Từ khóa :
- eu
- hàng nhập khẩu mỹ
- chính sách thuế của eu
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
EU khẳng định sẽ trả đũa nếu Mỹ tăng thuế ô tô
15:43' - 23/07/2019
EU sẽ có động thái đáp trả nếu Mỹ thực hiện đe dọa nâng thuế ô tô lên 25%.
-
Kinh tế Thế giới
CETA – Chủ đề “nóng” tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Canada
12:35' - 19/07/2019
Dù chương trình nghị sự Hội nghị thượng đỉnh EU-Canada lần này bao trùm nhiều vấn đề như chống biến đổi khí hậu, bảo vệ các đại dương và cải cách WTO, nhưng CETA được đánh giá là chủ đề “nóng” nhất.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Người Mỹ "đổi gió" mùa du lịch Hè
14:21'
Cuộc khảo sát mới do AHLA thực hiện cho thấy, giá xăng và lạm phát ảnh hưởng đến quyết định du lịch mùa Hè của người dân Mỹ nhiều hơn là những lo ngại về đại dịch COVID-19.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan dự kiến thu hút hơn 9 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm nay
14:02'
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ lạc quan về triển vọng hồi phục ngành du lịch của “Xứ sở chùa Vàng” sau khi nhận được thông tin dự báo có thể thu hút hơn 9 triệu lượt du khách quốc tế.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Hàng trăm chuyến bay bị hủy do thiếu nhân viên
12:51'
Theo trang dịch vụ giám sát chuyến bay flightaware.com, hơn 600 chuyến bay đến và đi từ Mỹ từ chiều 2/7 (giờ địa phương) đã bị hủy bỏ.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Canada đang gợi nhớ về đầu những năm 1990
10:28'
Giới quan sát nhận định "sức khỏe" của nền kinh tế Canada hiện nay đang gợi nhớ về đầu những năm 1990.
-
Kinh tế Thế giới
Đức cảnh báo khả năng Nga trì hoãn thêm việc cung cấp khí đốt
08:39'
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu liên bang Đức Robert Habeck ngày 2/7 cảnh báo nước này có thể sẽ phải đối mặt với khả năng Nga tiếp tục trì hoãn việc vận chuyển khí đốt.
-
Kinh tế Thế giới
Pháp và Australia tạo dựng "khởi đầu mới"
17:45' - 02/07/2022
Australia và Pháp là hai quốc gia của cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và có chung lịch sử hợp tác lâu dài trong khu vực, bao gồm các vùng lãnh thổ thuộc Pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Tốc độ dự trữ khí đốt của châu Âu giảm mạnh
16:18' - 02/07/2022
Số liệu do Gas Infrastructure Europe (GIE) công bố ngày 2/7 cho biết tỷ lệ dự trữ khí đốt trong các kho chứa ngầm của châu Âu tính đến tháng 6 vừa qua đạt 60%.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ mở cửa cho nhiều hoạt động khoan dầu khí ngoài khơi
14:11' - 02/07/2022
Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở cửa cho nhiều hoạt động khoan dầu khí ngoài khơi tại vùng biển liên bang trong vòng 5 năm tới.
-
Kinh tế Thế giới
Kim ngạch thương mại Trung Quốc-Hong Kong tăng mạnh sau 25 năm
13:55' - 02/07/2022
Sau 25 năm, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã tăng từ 50,77 tỷ USD lên 360,33 tỷ USD, tăng 7,1 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 8,5%.