BNEWS Nữ Chủ tịch đắc cử của Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 25/7 cho biết EU sẽ lập một quỹ đặc biệt nhằm giúp các nước thành viên chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Bà von der Leyen đưa ra tuyên bố trên tại Ba Lan, một quốc gia đang phụ thuộc lớn vào than đá và tháng trước vừa ngăn cản EU đặt mục tiêu không có khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050 và kêu gọi các biện pháp bù đắp cho các chi phí của việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng mới.
Phát biểu với báo giới tại họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ở thủ đô Vácsava, bà von der Leyen cho biết: "Sẽ cần một khoản đầu tư lớn cho các vùng buộc phải chuyển sang các công nghệ mới và việc làm mới, chính vì vậy, chúng ta sẽ lập Quỹ Chuyển đổi Chính đáng (JTF) để hỗ trợ các vùng này".
Trong bối cảnh Anh dự kiến sẽ rời EU vào cuối tháng 10 tới, bà von der Leyen cũng thông báo sẽ khởi động các cuộc tham vấn rộng rãi về tương lai của khối khi nhậm chức vào tháng 11.
"Tôi muốn bắt đầu một hội thảo về tương lai châu Âu... để thảo luận xem người dân châu Âu nghĩ gì về tương lai của EU".
Tại họp báo trên, bà von der Leyen cũng đụng chạm đến vấn đề gai góc là quy định pháp luật trong bối cảnh tồn tại những lo ngại thực sự về tính hợp pháp của các cuộc cải cách tư pháp tại Ba Lan mà chính phủ của đảng Công lý và Luật pháp (PiS) cánh hữu thúc đẩy.
EU đã bắt đầu thủ tục chống lại Ba Lan do "những lo ngại có hệ thống" đối với các quy định pháp luật. Thủ tục này có thể dẫn tới việc EU đình chỉ quyền bỏ phiếu của Vácsava.
Về phần mình, Thủ tướng Morawiecki cho biết ông "rất hy vọng" về một "sự cởi mở mới" giữa Ba Lan và EU trong những năm tới, đồng thời cho biết cuộc hội đàm giữa ông với bà von der Leyen sẽ tập trung vào "một chiếc ghế ủy viên châu Âu cho Ba Lan", có thể về tài chính hoặc kinh tế.
Từ ngày 1/11 tới, bà von der Leyen sẽ chính thức thay thế ông Jean-Claude Juncker tiếp quản vị trí đứng đầu EC trong nhiệm kỳ 5 năm./.
- Từ khóa:
- eu
- ec
- nhiên liệu hoá thạch
- quỹ khí hậu
Tin liên quan
IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2019
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2019 do triển vọng thương mại thế giới đang ngày càng u ám.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











