BNEWS Theo “Báo Độc lập” (Nga) số ra ngày 15/2 có bài viết cho biết chỉ vài ngày sau Hội nghị An ninh Quốc tế tại Munich (Đức), giới chính trị gia châu Âu lại quay trở lại với chủ đề người nhập cư.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), sẽ diễn ra trong hai ngày 18-19/2, các nước thành viên sẽ phân tích tình hình hiện nay và đề ra cách thức hành động tiếp theo.
Ngày 15/2, tại Praha (Cộng hòa Czech) đã diễn ra cuộc họp giữa lãnh đạo các quốc gia và chính phủ nhóm Visegrad (WG) bao gồm Ba Lan, Bỉ, Cộng hòa Czech và Slovakia. Đồng thời, ở Praha cũng diễn ra lễ kỷ niệm 25 năm thành lập nhóm WG.
25 năm trước, nhóm này được thành lập với mục đích hỗ trợ lẫn nhau để 4 nước Đông Âu tiến vào châu Âu. Mặc dù nhóm này đã ngừng hoạt động từ lâu, song sự bất mãn của Brussels trước việc vấn đề người nhập cư luôn do Berlin quyết định đã khiến WG hoạt động trở lại.
Các thành viên trong nhóm phản đối quyết định của EU về việc phân bổ một cách bắt buộc người di cư cho các quốc gia thành viên EU và hạn ngạch hàng năm ngày càng nhiều hơn. Họ kêu gọi đóng cửa biên giới Hy Lạp với Macedonia, vốn là tuyến đường có dòng người di cư tương đối lớn.
Theo một số nguồn tin, Lễ kỷ niệm Nhóm Visegrad tại Praha có mời Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tuy nhiên, việc bà Merkel không đến rõ ràng cho thấy mâu thuẫn trong cách tiếp cận và giải quyết vấn đề người di cư giữa Đức và các đối tác Đông Âu.
Mặc dù vậy, ngay trong nhóm cũng có những sắc thái phản ứng khác nhau trong vấn đề này. Hungary và Slovakia phản đối cơ chế phân bổ người di cư. Cộng hòa Czech cố gắng không làm mất lòng Berlin bằng những báo cáo sắc bén.
Sau khi thay đổi Nội các, Ba Lan cũng thay đổi quan điểm đối với vấn đề người di cư. Tuy nhiên trên thực tế, bốn quốc gia Đông Âu đều giống nhau khi dứt khoát phản đối chính sách của Thủ tướng Đức về vấn đề người di cư.
Không ít câu hỏi và sự nghi ngờ được đặt ra đối với bà Merkel khi đặt cược vào đối tác không đáng tin cậy như Thổ Nhĩ Kỳ. Báo “Spiegel” dẫn lời Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajcak cho biết ông không muốn tranh cãi với bà Merkel, tuy nhiên, ông không cho rằng việc phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết vấn đề của châu Âu là một quyết định đúng đắn.
Đối với hạn ngạch dành cho những người tị nạn, WG cho rằng một biện pháp như vậy chỉ làm gia tăng mong muốn di cư vào châu Âu. Các quốc gia WG đang tận dụng tình hình hiện nay để yêu cầu đóng biên giới Hy Lạp-Macedonia.
Berlin đã “chết lặng” trước tuyên bố của Thủ tướng Pháp Manuel Valls tại Munich rằng nước ông sẽ tiếp nhận 3.000 người tị nạn, nhưng chỉ một lần duy nhất và không có lần thứ hai. Áo và Thuỵ Điển cũng đồng tình với kế hoạch đóng cửa biên giới giữa Macedonia với Hy Lạp.
Tất cả những điều này dường như đang mâu thuẫn với ý đồ của Đức. Tuy nhiên, bà Merkel cũng đang gặp phải những khó khăn ngay trong chính sách đối nội.
Ngày 15/2, Tổng thư ký Hội đồng Kinh tế Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo Wolfgang Steiger đã đưa ra một tuyên bố thu hút được nhiều sự chú ý. Liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh châu Âu sắp diễn ra, ông cảnh báo: “Nếu EU một lần nữa không đạt được sự đồng thuận trong vấn đề người di cư thì sẽ buộc phải khai trừ Hy Lạp ra khỏi khu vực Hiệp ước Schengen”.
Hội nghị Thượng đỉnh EU đang biến thành một thử thách đối với bà Merkel, người đã hứa sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đang vội vàng hỗ trợ bà Merkel.
Ngày 15/2, Chủ tịch SPD kiêm Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel và Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier đã gửi một bức thư cho người đứng đầu chính phủ, các bộ trưởng của SPD và lãnh đạo của các đảng có liên quan của các nước thành viên EU để trấn an rằng rằng mục đích bảo vệ EU không phải là chuyển những người tị nạn sang các quốc gia láng giềng, mà là thiết lập trật tự của các biên giới và hệ thống nhận diện tốt nhất những người nhập cư.
Các tác giả của thông điệp kêu gọi tiến hành các hành động chung và ngỏ ý sẵn sàng thảo luận về các biện pháp an ninh bổ sung tại biên giới bên trong châu Âu.
Tin liên quan
Đức lên kế hoạch đào tạo nghề cho người nhập cư
Tại Hội nghị an ninh Munich (Đức), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho biết, Đức đang lên kế hoạch cho phép quân đội Đức đào tạo nghề cho những người tị nạn từ Syria tới nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSức sống đô thị ven sông - Câu chuyện nước Anh: Khi dòng sông là tài sản của mọi người dân
Nước Anh đã mất nhiều thập kỷ để học một điều giản dị: dòng sông chảy qua thành phố là tài sản của mọi người dân.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới
Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở.
-
Kinh tế Thế giớiIMO tạm dừng sơ tán tàu tại eo biển Hormuz
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày 25/6 thông báo tạm dừng hoạt động sơ tán các tàu bị mắc kẹt tại khu vực eo biển Hormuz, sau khi một con tàu bị tấn công tại vịnh Oman.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz nhộn nhịp trở lại
Theo dữ liệu của S&P Global Market Intelligence và S&P Global Commodities at Sea, ngày 24/6 ghi nhận 78 tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz, mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát tại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Mỹ lên mức cao nhất 3 năm
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lạm phát tăng vọt gần đây chỉ là tạm thời và giá cả sẽ giảm nhanh khi xung đột kết thúc.
-
Kinh tế Thế giớiIMF nhấn mạnh triển vọng tích cực của Thụy Sĩ
Bất chấp thuế quan của Mỹ, tăng trưởng toàn cầu trì trệ và căng thẳng địa chính trị, nền kinh tế Thụy Sĩ vẫn đang trụ vững và dự kiến sẽ tiếp tục như vậy.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ nhất trí thành lập hội đồng thương mại
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông (He Yadong) cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí thành lập một hội đồng thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 25/6/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 25/6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận thương mại EU-Mỹ có hiệu lực trước hạn chót
Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn lần cuối đối với thỏa thuận thuế quan đạt được với Mỹ năm 2025.











