BNEWS Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc đã lên đường sang Mỹ để tiến hành các cuộc thảo luận tiếp theo.
Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan ngày 11/9 đã lên đường sang Mỹ để tiến hành các cuộc thảo luận tiếp theo, liên quan đến đàm phán thuế quan Mỹ-Hàn mà hai bên đạt được hôm 30/7 vừa qua.
Tại thành phố New York, ông Kim Jung-kwan dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick để thảo luận cụ thể về cấu trúc gói đầu tư, hình thức đầu tư và cách phân chia lợi nhuận từ các dự án.Trong thỏa thuận khi đó, Washington đã đồng ý giảm mức thuế đối ứng từ 25% xuống còn 15%, đổi lại Seoul sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuy nhiên, các nội dung chi tiết như văn bản hóa thỏa thuận vẫn chưa được thống nhất hoàn toàn.Theo đề xuất của Hàn Quốc, gói đầu tư vào Mỹ sẽ bao gồm 150 tỷ USD cho lĩnh vực đóng tàu và 200 tỷ USD cho các ngành công nghiệp chiến lược như chip bán dẫn, với các hình thức đầu tư gồm đầu tư trực tiếp, cho vay và bảo lãnh tín dụng.
Cơ quan thương mại giữa hai nước vào ngày 8/9 vừa qua cũng đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên tại Washington (Mỹ), nhưng được biết vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng. Seoul muốn giảm tỷ lệ đầu tư trực tiếp, thay vào đó là sử dụng các hình thức bảo lãnh tín dụng để giảm gánh nặng, song Mỹ lại muốn Hàn Quốc tăng tỷ trọng đầu tư trực tiếp.
Washington cũng muốn giữ quyền lựa chọn dự án đầu tư, trong khi Seoul mong muốn đưa ra quyết định đầu tư sau khi đánh giá dự án và có sự tham gia của doanh nghiệp Hàn Quốc. Về phần chia lợi nhuận, Mỹ được cho là muốn nắm 90% lợi nhuận, còn Hàn Quốc lại cho rằng 90% lợi nhuận sẽ được tái đầu tư tại Mỹ.
Ngoài vấn đề về gói đầu tư, các nội dung về việc giảm hàng rào phi thuế quan đối với sản phẩm nông sản của Mỹ, thuế nhập khẩu ô tô của Hàn Quốc và vấn đề thị thực cho lao động Hàn Quốc tại Mỹ dự kiến cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong buổi gặp sắp tới./.- Từ khóa:
- thuế quan mỹ
- mỹ
- hàn quốc
Tin liên quan
Binance tìm đường quay lại thị trường tiền điện tử Hàn Quốc
Là sàn giao dịch và hệ sinh thái tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance mong muốn tiếp tục hợp tác và hỗ trợ tham vọng trở thành trung tâm tiền điện tử toàn cầu của Hàn Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.











