EVNNPC phát động trồng hơn 100.000 cây xanh

21:42' - 19/03/2021
BNEWS Tổng công ty Điện lực miền Bắc đặt mục tiêu trồng 10.000 cây xanh ngay trong năm 2021 với mỗi cán bộ nhân viên Tổng công ty tại 27 tỉnh thành phía Bắc sẽ trồng và chăm sóc 5 cây.
Hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã khởi động mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021- 2025 tại hai tỉnh Vĩnh Phúc và Tuyên Quang.

Tại Vĩnh Phúc, 70 cây lim xanh, cao 5m là dòng lim quý Tam Đảo đã được đơn vị trồng tại con đường du lịch hoài niệm làng nghề cổ Vân Canh. Đây là nỗ lực vừa giúp cảnh quan khu di tích quốc gia thêm phong phú vừa là bảo tồn giống gỗ quý của địa phương.

Tại Tuyên Quang, hàng nghìn cây xanh đã được EVNNPC trồng mới ở con đường du lịch hoài niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương nơi có cây đa Tân Trào cũng là nơi Bác Hồ từng ở  và làm việc tại đây.

Với nỗ lực Vì một Việt Nam Xanh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đặt mục tiêu trồng 10.000 cây xanh ngay trong năm 2021 với mỗi cán bộ nhân viên Tổng công ty tại 27 tỉnh thành phía Bắc sẽ trồng và chăm sóc 5 cây. Như vậy trong 5 năm tới, EVNNPC sẽ phát động trồng hơn 100.000 cây xanh.

Ngoài hưởng ứng trồng cây, những năm qua Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã mang điện tới 100% số xã, cũng như thực hiện tốt nhiều công tác an sinh xã hội./.

>>Tuổi trẻ Thông tấn xã Việt Nam trao tặng 10.000 cây xanh tại Hòa Bình

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục