FBI điều tra vụ lừa đảo qua điện thoại mạo danh Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

16:13' - 28/07/2018
BNEWS Những đối tượng lừa đảo nói cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh trong các cuộc điện thoại, mạo nhận là nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston với mã ID giả.

Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 27/7 thông báo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu điều tra vụ lừa đảo qua điện thoại gần đây liên quan đến những đối tượng tự nhận là nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston để lấy tiền và các thông tin nhạy cảm. 

Theo các quan chức Mỹ, những đối tượng lừa đảo nói cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh trong các cuộc điện thoại, mạo nhận là nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston với mã ID giả, dường như bắt nguồn từ phái bộ ngoại giao này.

Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston Liu Hongmei đã gặp giới chức Văn phòng các phái bộ ngoại giao khu vực Houston thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ để nắm bắt thông tin về cuộc điều tra này.

Phó Tổng lãnh sự Liu Hongmei đã hối thúc các bên liên quan giải quyết vụ lừa đảo sớm nhất có thể. Ngoài ra, phái bộ ngoại giao này cũng đã đăng thông cáo trên trang web riêng để nhắc nhở người dân phải bảo vệ các thông tin cá nhân của họ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục