BNEWS Theo FBI, số vụ giết người do thù hận và tư tưởng phân biệt cực đoan ở Mỹ năm 2019 tăng ở mức kỷ lục, gấp đôi số vụ năm 2018.
Số vụ giết người do thù hận và tư tưởng phân biệt cực đoan ở Mỹ năm 2019 tăng ở mức kỷ lục, gấp đôi số vụ năm 2018, theo số liệu phân tích của trung tâm chuyên nghiên cứu về thù hận và chủ nghĩa cực đoan mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa đưa ra ngày 16/11.
Số vụ tội phạm loại này cũng cán mức kỷ lục cao nhất trong hơn 1 thập kỷ. Theo FBI, tội phạm do thù hận đã có xu hướng giảm kể từ năm 2008 nhưng sau đó lại tăng dần trở lại từ năm 2014 đến nay. Năm 2019, nước Mỹ đã xảy ra 7.314 vụ phạm tội do thù hận, cao hơn con số 7.120 vụ của năm 2018.
Phóng viên TTXVN tại New York dẫn so sánh của ông Brian Levin, giám đốc Trung tâm nghiên cứu tội phạm do thù địch và cực đoan tại Đại học bang California, San Bernardino, cho rằng vụ xả súng ở El Paso, Texas, năm ngoái khiến hơn 20 người thiệt mạng là vụ khá lớn trong số 51 vụ giết người do tư tưởng cực đoan xảy ra vào năm 2019 trong khi năm 2018, số vụ giết người do thù hận được ghi nhận là 24 vụ.
Trong vụ thảm sát đó, kẻ xả súng khai nhận giết người để trả thù những người Mỹ Latin đã “xâm chiếm” Texas của nước Mỹ và những nạn nhân bị bắn chủ yếu là người Mỹ Latin, trong đó có 7 người Mexico.
Theo định nghĩa của FBI, tội phạm thù hận là loại tội phạm mà động cơ của kẻ thủ ác là do những định kiến của chúng về chủng tộc, tôn giáo, xu hướng tình dục, giới, sắc tộc hoặc về tình trạng khuyết tật” của người khác.
Dữ liệu về tội ác thù hận này được công bố đúng vào thời điểm Tổng thống vừa được bầu Joe Biden đang cân nhắc kế hoạch giải quyết tình trạng cực đoan bạo lực có động cơ do tư tưởng cực đoan ở Mỹ.
Theo báo Wall Street Journal, chính quyền mới của Mỹ dự kiến sẽ tăng ngân sách giải quyết vấn đề này và ra luật chống khủng bố trong nước.
Còn theo báo cáo của trung tâm nghiên cứu tội phạm do thù hận và cực đoan nói trên, 51 vụ giết người mà FBI ghi nhận vào năm ngoái tăng nhiều so với năm 2018 là bởi "các cuộc tấn công khủng bố trong nước của những kẻ cực đoan da trắng ngày càng dễ gây thương vong hơn".
Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đồng tình với nhận định này và gần đây cho biết ngày càng có nhiều người dân Mỹ bị giết hại bởi chính những kẻ cực đoan trong nước, nhất là nhóm da trắng cực đoan và những kẻ do các tổ chức cực đoan ngoài nước, ví dụ như al Qaeda, xúi giuc.
Bộ này cũng đưa ra cảnh báo rằng những kẻ da trắng cực đoan sẽ tiếp tục là nguy cơ gây ra những vụ án mạng vì thù hận trong thời gian tới. FBI cho biết 52,5% thủ phạm của những vụ giết người vì thù hận là người da trắng.
Tội phạm do thù hận người Do Thái cũng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008 với 953 vụ, theo phân tích của trung tâm nghiên cứu nói trên.
Trong khi đó, các vụ tội phạm thù hận người da trắng năm 2019 lại giảm 12,6%, xuống còn 666 vụ so với năm 2018. Tương tự, số vụ tội phạm do kỳ thị người Hồi giáo cũng giảm 6% xuống còn 176 vụ; nhưng riêng nhóm tội phạm kỳ thị người Arab thì tăng 16% lên 95 vụ.
Tội phạm do kỳ thị người da đen giảm 26% nhưng nhìn chung đây vẫn là nhóm mục tiêu số 1 của những kẻ gây ra tội ác do thù hận./.
- Từ khóa:
Tin liên quan
Mỹ: Xả súng tại một lễ hội trường học làm nhiều người thương vong
Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra đêm 26/10 tại một lễ hội có hàng trăm người tham dự do Đại học Texas A&M-Commerce ở bang Texas, Mỹ, tổ chức.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtĐề nghị công an xử lý hành vi vẽ bậy tại các nhà chờ xe buýt
Việc các đối tượng cố ý làm hư hại tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông không chỉ gây lãng phí kinh phí bảo trì mà còn làm mất mỹ quan đô thị.
-
Kinh tế và pháp luậtBộ Y tế yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin “Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Bệnh viện E
Trước đó, bài báo “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” được đăng tải đã phản ánh nghi vấn về tình trạng bệnh nhân điều trị xạ trị tại Bệnh viện E.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu cán bộ Đại học Đông Đô hầu tòa vì thu hơn 1,9 tỷ đồng
Nguyễn Thị Nụ, cựu cán bộ Trường Đại học Đông Đô, bị truy tố vì thu hơn 1,9 tỷ đồng của sinh viên dù biết lớp học không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luậtĐình chỉ lưu hành, thu hồi 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Bảo Lợi
Lý do thu hồi là các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng với hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạt tù 2 bị cáo gây rối trong vụ án “tranh chấp khoảng không” ở Trần Khát Chân, Hà Nội
Sau 2 ngày xét xử, chiều 8/9, Tòa án nhân dân khu vực 3-thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 2 bị cáo trong vụ án “tranh chấp khoảng không” xảy ra trên đường Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luậtLần đầu xét xử vụ kiện công ích, yêu cầu nộp tiền nợ Bảo hiểm xã hội
Ngày 7/9, Tòa án nhân dân khu vực 12 – thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 – thành phố Hà Nội là nguyên đơn.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 6 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can liên quan đường dây thuê người đứng tên vay mua ô tô trả góp.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 355 triệu đồng qua biên giới
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một công dân mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 10 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ, khai thác lâm sản trái phép
Ngày 7/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ, khai thác lâm sản trái phép.












