FDI cam kết đổ vào Hàn Quốc tăng 3,2% trong quý I/2020

07:30' - 11/04/2020
BNEWS Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc ngày 9/4 công bố số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cam kết đổ vào nước này đã tăng 3,2% trong quý I/2020 so với cùng kỳ năm trước đó.

Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đã nhận được 3,27 tỷ USD vốn FDI cam kết trong thời gian từ tháng 1-3/2020. Con số này đánh dấu mức tăng trong quý thứ ba liên tiếp.

Ngành chế tạo đã thu hút được 620 triệu USD vốn đầu tư cam kết từ các nhà đầu tư nước ngoài, giảm 48,7% so với cùng thời gian năm ngoái. Mức sụt giảm này chủ yếu đến từ lĩnh vực sản xuất máy móc và thực phẩm.

Các ngành dịch vụ thu hút 2,65 tỷ USD vốn FDI mới, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Hàn Quốc cho biết vốn FDI vào nước này có thể giảm trong quý hiện nay do tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Trong một báo cáo, Bộ trên cho hay mặc dù dịch COVID-19 có tác động hạn chế trong giai đoạn từ tháng 1-3/2020, nhưng tình hình đã trở nên khó khăn hơn trong quý này khi dịch bệnh đã ảnh hưởng đến các nền kinh tế lớn như Mỹ và châu Âu.

Hàn Quốc cho biết sẽ tìm cách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi, bao gồm cả ngành y tế, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về bộ dụng cụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tăng cao.

Tính theo quốc gia, vốn FDI mới cam kết từ Mỹ tăng hơn gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 370 triệu USD, chủ yếu nhờ lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Vốn đầu tư từ Trung Quốc cũng tăng gần gấp ba lên 1,46 tỷ USD, nhờ đầu tư tăng mạnh vào lĩnh vực dịch vụ. Trong khi đó, FDI cam kết của Nhật Bản vào khoảng 130 triệu USD, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục