Fed cảnh báo tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan của Mỹ

19:54' - 09/05/2025
BNEWS Thống đốc Fed Michael Barr bày tỏ quan ngại những biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gia tăng lạm phát và kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Đánh giá về các biện pháp thuế quan gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (tức Ngân hàng trung ương - Fed), ông Michael Barr cho rằng những biện pháp như vậy là "chưa từng có tiền lệ trong thời hiện đại", đồng thời bày tỏ quan ngại những biện pháp này có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gia tăng lạm phát và kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu ngày 9/5 tại thủ đô Reykjavik của Iceland, ông Michael Barr nhận định: "Việc tăng thuế có thể gây ra sự gián đoạn đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo ra áp lực lạm phát kéo dài". Theo ông Barr, quy mô và phạm vi của các mức thuế mới "chưa từng có” trong thời kỳ hiện đại, song lưu ý hiện vẫn chưa rõ những chính sách thuế quan cuối cùng sẽ như thế nào cũng như tác động thực tế đối với nền kinh tế Mỹ nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung.

 

Ông Barr, người từng là Phó Chủ tịch của Fed phụ trách giám sát các ngân hàng, khẳng định Fed vẫn đang duy trì chính sách tiền tệ phù hợp và sẵn sàng ứng phó trước tình hình thay đổi hiện nay.

Trước đó, ngày 7/5, trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, Fed cho biết các nhà hoạch định chính sách của tổ chức này nhất trí giữ nguyên lãi suất tiêu chuẩn ở mức 4,25- 4,5%, vốn đã được duy trì từ tháng 12/2024, cho đến khi hiểu rõ hơn về hướng đi của nền kinh tế.

Liên quan đến vấn đề thuế quan, hiện chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục triển khai đàm phán thương mại với các đối tác. Sau khi Anh trở thành quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ kể từ khi Nhà Trắng công bố mức thuế quan trên diện rộng hồi đầu tháng 4 vừa qua, chính quyền Mỹ và các đối tác đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán.

Các nguồn tin ngày 9/5 cho biết, chính phủ Ấn Độ đã đề xuất giảm khoảng cách thuế quan trung bình giữa hai nước từ gần 13% xuống dưới 4%, nhằm đổi lấy việc được miễn trừ khỏi các đợt tăng thuế hiện tại và trong tương lai của chính quyền Tổng thống Trump.

Đề xuất nói trên của Ấn Độ bao gồm việc quốc gia Nam Á này xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 60% dòng thuế ngay trong giai đoạn đầu của thỏa thuận mà hai nước đang thương lượng. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đề xuất mở rộng tiếp cận thị trường ưu đãi đối với gần 90% hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm các mặt hàng như máy bay và phụ tùng, thiết bị viễn thông, thiết bị y tế, xe ô tô hạng sang và xe điện, rượu vang và rượu whisky cùng với một số sản phẩm nông nghiệp.

Đổi lại, New Delhi mong muốn Mỹ miễn toàn bộ các mức thuế hiện hành và có thể áp dụng trong tương lai. Bên cạnh việc miễn thuế, Ấn Độ cũng đã yêu cầu được tiếp cận thị trường ưu đãi cho các ngành xuất khẩu chính của nước này bao gồm đá quý và đồ trang sức, các sản phẩm dệt may, nhựa, hóa chất, hạt có dầu, tôm và các sản phẩm thuộc ngành làm vườn như chuối và nho. Ngoài ra, Ấn Độ cũng mong muốn được hưởng quy chế tương tự như các đồng minh thân cận của Washington như Anh, Nhật Bản và Australia trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược gồm trí tuệ nhân tạo, viễn thông, công nghệ sinh học, dược phẩm và chất bán dẫn.

Một nguồn tin cho biết, vào tháng 5 này, một phái đoàn của Ấn Độ có thể sẽ tới Mỹ để thúc đẩy tiến trình đàm phán. Trong khi đó, Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục