BNEWS Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khẳng định rằng quan điểm của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) về lãi suất âm không hề thay đổi.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell mới đây đã đưa một thông điệp rõ ràng cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất rằng việc họ đặt cược vào khả năng Fed sẽ theo đuổi chính sách lãi suất âm là không có cơ sở.
Trả lời câu hỏi trong một sự kiện do Viện Kinh tế Quốc tế Peterson tổ chức, ông Powell khẳng định rằng quan điểm của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) về lãi suất âm không hề thay đổi. Đây không phải là điều mà Fed đang xem xét. Chủ tịch Powell là cái tên mới nhất trong chuỗi các nhà hoạch định chính sách của Mỹ bác bỏ khả năng về chính sách lãi suất âm. Ít nhất sáu trong số 12 chủ tịch của các ngân hàng khu vực thuộc Fed đã loại trừ ý tưởng này. Ông Powell cũng lưu ý trong sự kiện hôm 13/5 rằng thái độ không ủng hộ chính sách này là lần nhất trí hiếm hoi giữa các nhà hoạch định chính sách của Fed. Chủ tịch Fed cho biết các quan chức ưa thích các lựa chọn thay thế như đưa ra định hướng chính sách (gồm các tín hiệu cụ thể về việc chính sách hiện tại sẽ tồn tại bao lâu) và chương trình mua tài sản quy mô lớn còn được gọi là nới lỏng định lượng (QE). Lời khẳng định của ông Powell được đưa ra sau khi hồi tuần trước, lần đầu tiên các hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang (công cụ dự báo về khả năng điều chỉnh lãi suất của Fed) phản ánh chính sách lãi suất âm có một cơ hội nhỏ để trở thành sự thật. Nhưng sau phát biểu của ông Powell, xu hướng trên có suy giảm một chút trên thị trường giao dịch các hợp đồng tương lai lãi suất. Hiệu quả của chính sách lãi suất âm vẫn là chủ đề tranh luận trong giới ngân hàng trung ương toàn cầu. Ý tưởng này có ít nhất một người ủng hộ ở cấp cao là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong tuần này, ông đã một lần nữa lên tiếng ủng hộ lãi suất âm trên trang Twitter cá nhân.Tổng thống Trump thường coi lãi suất âm là một cách để hạn chế một đồng USD mạnh và giữ cho hàng hóa xuất khẩu của Mỹ ở mức cạnh tranh. Trước đây, ông đã một số lần lên tiếng chỉ trích Fed vì đã không theo đuổi chính sách này./.
Tin liên quan
Phố Wall giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp do nhận định của Chủ tịch Fed
Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 13/5.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThuế 50% cận kề, Mỹ và Canada chạy đua đạt thỏa thuận
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.











