Fed hạ lãi suất, chứng khoán Mỹ và đồng USD biến động ngược chiều

08:17' - 31/10/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 30/10, chứng khoán Phố Wall đi lên, trong khi đồng USD giảm giá, sau quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Sau quyết định hạ lãi suất của Fed, chứng khoán Mỹ và đồng USD biến động ngược chiều. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 27.186,69 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 3.046,77 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,3% lên 8.303,98 điểm.
Ngày 30/10, sau hai ngày họp tại thủ đô Washington DC, Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25% điểm phần trăm, từ biên độ 1,75-2% xuống còn 1,5-1,75%.
Đây là lần thứ ba Fed hạ lãi suất trong năm nay nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ do tốc độ tăng trưởng chậm của nền kinh tế toàn cầu, lạm phát dưới mục tiêu và những bất ổn do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài.
Theo Chủ tịch Fed Jerome Powell, cuộc chiến thương mại và sự thiếu chắc chắn của tiến trình Brexit đã đè nặng lên hoạt động đầu tư kinh doanh, song kinh tế Mỹ vẫn "kiên cường". Ông Powell nhấn mạnh Fed hạ lãi suất để giúp kinh tế Mỹ vững mạnh khi đối mặt với diễn tiến mới trên toàn cầu và cung cấp “bảo hiểm” chống lại những nguy cơ có khả năng xảy ra.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đã suy yếu so với đồng euro và bảng Anh. Shaun Osborne, chiến lược gia tại Scotiabank, đã trích dẫn bình luận của ông Powell về tỷ lệ lạm phát thấp, qua đó cho thấy Fed sẽ không vội vàng tăng lãi suất. Theo chiến lược gia Osborne, thị trường từng lo ngại về khả năng lãi suất tăng trở lại vào năm 2020, song bình luận của ông Powell đã xoa dịu mối lo này.
Phiên này, đồng bảng Anh tăng từ 1,2862 USD lên 1,2899 USD, còn đồng euro tăng từ 1,1112 USD lên 1,1149 USD.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 30/10, chỉ số VN-Index tăng 5,02 điểm (0,50%) lên 1.000,89 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 181 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.686 tỷ đồng. Toàn sàn có 173 mã tăng và 146 mã giảm.
HNX - Index đóng cửa ở mức 105,89 điểm, tăng 1,21 điểm (1,15%). Khối lượng giao dịch đạt trên 94 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.893 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng và 60 mã giảm./.

>>>Chứng khoán thế giới phần lớn giảm

>>>Chứng khoán ngày 30/10: VN-Index vượt mốc 1.000 điểm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục