BNEWS Ngày 18/1, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố báo cáo kinh tế định kỳ Beige Book nhận định kinh tế của Mỹ vẫn ảm đạm trong những tuần gần đây, nhưng dự báo sẽ “tăng trưởng trong những tháng tới”.
Theo báo cáo, trong số 12 khu vực được khảo sát, có 5 khu vực ghi nhận hoạt động kinh tế tăng trưởng ở mức “nhẹ hoặc khiêm tốn”, 6 khu vực không tăng trưởng hoặc suy giảm nhẹ, trong khi 1 khu vực chứng kiến sự suy giảm đáng kể.
Fed nhận định hoạt động kinh tế của Mỹ nhìn chung không thay đổi so với cuộc khảo sát trong báo cáo Beige Book gần nhất công bố vào tháng 11/2022. Ngân hàng trung ương Mỹ dự báo các khu vực kinh tế của nước này sẽ tăng trưởng thấp trong những tháng tới.
Tuy nhiên, Beige Book cho thấy giá cả hàng hóa ở Mỹ tăng “vừa phải” và tốc độ tăng giá trong tương lai dự kiến sẽ giảm hơn nữa trong năm nay.
Báo cáo của Fed cũng lưu ý mặc dù tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đã giảm bớt ở nhiều khu vực, nhưng các nhà sản xuất cho biết hoạt động sản xuất nhìn chung vẫn “giảm nhẹ”.
Về thị trường lao động, Fed nhận định về cơ bản, tăng trưởng việc làm ở mức “vừa phải”, nhưng áp lực tiền lương vẫn tăng cao. Báo cáo nhấn mạnh: “Nhiều công ty còn do dự trong việc sa thải nhân viên ngay cả khi nhu cầu của khách hàng đối với hàng hóa và dịch vụ của họ chững lại, nhưng đã lên kế hoạch giảm quy mô nhân sự khi cần thiết”.
Kể từ năm ngoái, Fed đã mạnh tay điều chỉnh lãi suất để hạ nhiệt nhu cầu khi lạm phát tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều thập niên. Các động thái tăng mạnh lãi suất đã giúp hạ nhiệt thị trường nhà ở và giảm nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng.
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách cần thêm bằng chứng để khẳng định lạm phát đang trên đà giảm.
Beige Book là một trong những báo cáo được thị trường chờ đợi, bởi tài liệu này chứa đựng các dữ liệu quan trọng phản ánh “sức khỏe” của nền kinh tế đầu tàu thế giới. Báo cáo này thường được Fed đưa ra 2 tuần trước khi Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed - tiến hành các cuộc họp.
Sau khi Fed công bố Beige Book mới nhất, chứng khoán thế giới hầu hết đi xuống trong phiên 18/1, với chứng khoán với Phố Wall giảm hơn 1%.
Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,8% xuống 33.296,96 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt mất 1,6% xuống 3.928,86 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 1,2% và khép phiên ở mức 10.957,01 điểm.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đa phần cũng trong xu hướng giảm. Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) mất 0,3% xuống 7.830,70 điểm.
Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm gần 0,1% xuống 15.181,80 điểm. Ngược lại, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 0,1% lên 7.083,39 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 gần như không đổi ở mức 4.174,34 điểm.
Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu thế giới giảm trong phiên ngày 18/1 khi các thương nhân cân nhắc rủi ro về suy thoái kinh tế sau khi Fed công bố Beige Book.
Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ West Texas Middle (WTI) giao tháng 2 giảm 70 cent, tương đương 0,87%, xuống 79,48 USD/thùng trên Sàn giao dịch hàng hóa New York.
Dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3 giảm 94 cent, tương đương 1,09%, đóng cửa ở mức 84,98 USD/thùng trên Sàn giao dịch ICE London.
Hiện các thương nhân đang chờ đợi dữ liệu về kho dự trữ nhiên liệu của Mỹ khi Cơ quan Thông tin Năng lượng dự kiến công bố báo cáo tình hình xăng dầu hằng tuần vào ngày 19/1./.
- Từ khóa:
- fed
- kinh tế Mỹ
- Mỹ
Tin liên quan
Phó Tổng Giám đốc IMF: Kinh tế Trung Quốc có thể phục hồi từ quý II/2023
Phó Tổng giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - bà Gita Gopinath nhận định rằng tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc có thể phục hồi nhanh từ quý II.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnTiềm năng hợp tác phát triển nông nghiệp thông minh Việt Nam-Malaysia
Giáo sư Tan Jian Ping đã chia sẻ những góc nhìn về lộ trình này cũng như tiềm năng hợp tác chiến lược giữa Malaysia và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp.
-
Ý kiến và Bình luậnThị trường vốn Việt Nam: Từ nâng hạng chỉ số đến đạt chuẩn đầu tư
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể mang lại dòng vốn khoảng 3,4 tỷ USD, bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi chính thức được đưa vào chỉ số.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác dự Hội nghị BRICS và làm việc tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.
-
Ý kiến và Bình luậnGiáo sư Bỉ: Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản
Sau hơn 40 năm gắn bó với thủy sản Việt Nam, Giáo sư Patrick Sorgeloos cho rằng cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, chọn công nghệ phù hợp và cạnh tranh bằng chất lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 23: Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc nhận định nguồn lực kiều bào có thể góp phần kết nối thị trường, thu hút nhân tài, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.









