Fitch giữ nguyên mức xếp hạng về đầu tư của Nga

16:56' - 10/09/2015
BNEWS Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch cho biết họ không có kế hoạch hạ thấp mức xếp hạng tín dụng của Nga chừng nào nước này vẫn giữ nợ công ổn định.

Ngân hàng trung ương Nga. Ảnh: TTXVN
Fitch là cơ quan duy nhất trong ba nhà xếp hạng tín dụng lớn trên thế giới vẫn giữ mức xếp hạng về đầu tư đối với nước Nga, sau khi đã hạ mức xếp hạng về đầu tư của Nga xuống BBB- hồi tháng 1/2015 với triển vọng tiêu cực.

Phát biểu tại một hội nghị tổ chức ngày 8/9, ông Charles Seville, giám đốc cấp cao của Fitch, cho biết cơ sở để Fitch chưa hạ mức xếp hạng tín dụng của Nga là do cán cân thu chi của nước này khá vững, nợ nước ngoài rất thấp và là nhà cho vay ròng. Tuy nhiên, ông Seville cũng cảnh báo rằng hiện có nhiều rủi ro đối với nước Nga, mà một trong số đó là triển vọng tăng trưởng kinh tế (u ám).

Theo Fitch, lực lượng lao động đang già hóa, môi trường kinh doanh kém, nhà nước nắm quá nhiều lĩnh vực và việc sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực..., là những yếu tố gây sức ép lên kinh tế Nga. Fitch dự báo kinh tế Nga sẽ suy giảm khoảng 3,5-4% trong năm nay./.

Thùy Chi (Theo Reuters)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục