Ford sẽ ngừng sản xuất hoặc giảm sản lượng tại 8 nhà máy do thiếu chip

08:07' - 06/02/2022
BNEWS Ford Motor của Mỹ cho biết hãng có kế hoạch tạm ngừng sản xuất hoặc cắt giảm sản lượng tại 8 nhà máy ở Mỹ, Mexico và Canada trong tuần tới bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn.

Những thay đổi trên diễn ra một ngày sau khi hãng sản xuất ô tô ở Detroit này cảnh báo tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn sẽ làm giảm sản lượng ô tô trong quý này.


 
Hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở Michigan, Chicago và ở Cuautitlan, Mexico của Ford sẽ tạm ngừng. Trong khi tại thành phố Kansas, Ford sẽ ngừng hoạt động sản xuất mẫu bán tải F-150 và chỉ hoạt động một ca để sản xuất xe tải Transit.
Ngoài ra, Ford cũng sẽ hoạt động một ca duy nhất hoặc thực hiện kế hoạch giảm sản xuất tại nhà máy ở Dearborn, Kentucky và Louisville, và loại bỏ việc làm thêm giờ tại nhà máy Oakville ở Canada.
Tất cả các thay đổi trên sẽ được áp dụng cho tuần bắt đầu từ ngày 7/2.
Ford dự kiến sản lượng ô tô sẽ cải thiện đáng kể trong sáu tháng cuối năm nay./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục