Gần 200 sinh viên Đại học Đông Á được sang Nhật thực tập, làm việc

16:29' - 21/03/2019
BNEWS Đây là chương trình giao lưu văn hóa, kết hợp hoạt động kết nối giữa Trường Đại học Đông Á với các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp của Nhật Bản.
Ngày 21/3, tại Trường Đại học Đông Á, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra chương trình Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2019 với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích dành cho các sinh viên, học sinh.

Trao bảng tượng trưng tặng 1.200 suất học bổng, trị giá 12 tỷ đồng cho đại diện sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á tại ngày hội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á Lương Minh Sâm cho biết: Đây là chương trình giao lưu văn hóa, kết hợp hoạt động kết nối giữa Trường Đại học Đông Á với các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp của Nhật Bản nhằm mở ra chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản và các nước phát triển khác.

Ngày hội việc làm Nhật Bản 2019 diễn ra với nhiều hoạt động như: Hội thảo quốc tế Việt - Nhật về hợp tác đào tạo nhân lực; ký kết hợp tác tuyển dụng sinh viên Đại học Đông Á sang học tập và làm việc tại Nhật Bản; hoạt động cung cấp thông tin về tuyển dụng, vị trí, việc làm của các doanh nghiệp Nhật Bản dành cho sinh viên thực tập, làm việc tại Nhật Bản…

Tại ngày hội, 198 sinh viên năm thứ 3 ngành Điều dưỡng, Du lịch, Sư phạm, Quản trị kinh doanh, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin và Xây dựng của Trường Đại học Đông Á được các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp của Nhật Bản ký kết tiếp nhận sang thực tập, làm việc ở Nhật Bản.

Trong khuôn khổ ngày hội, Tập đoàn Suganuma, Eiseikai, Aijinkai và M&K (Nhật Bản) đã trao tặng 1.200 suất học bổng, trị giá 12 tỷ đồng cho sinh viên Điều dưỡng, Đại học Đông Á vượt khó có thành tích học tập tốt, mong muốn được học tập và làm việc ở các cơ sở y tế tại Nhật Bản.

Cung cấp các thông tin tuyển dụng cho sinh viên tại ngày hội việc làm. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Chiều và tối cùng ngày sẽ diễn ra Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật, với màn trình diễn ấn tượng đến từ các nghệ sĩ Nhật Bản như: Trình diễn nghệ thuật cắm hoa Ikebana, gấp giấy Origami, thư pháp đại tự, vẽ tranh, trưng bày tranh, món ăn Nhật Bản, cosplay (hóa trang nhân vật), liên hoan văn hóa ẩm thực Việt - Nhật, Trà đạo Nhật Bản... Đặc biệt là màn trình diễn của nhóm nhạc thần tượng SGO48 và các tiết mục múa nghệ thuật, biểu diễn nhạc cụ đến từ những nghệ sĩ xứ sở Hoa Anh Đào./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục