Gần 54 triệu đồng xử phạt các trường hợp vi phạm kinh doanh thiết bị y tế

19:58' - 06/06/2020
BNEWS Ngày 6/6, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, giám sát 8 cơ sở; xử lý 7 cơ sở, xử phạt 53,9 triệu đồng vi phạm kinh doanh thiết bị y tế.

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, theo báo cáo của lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh tương đối đầy đủ.

Các cửa hàng kinh doanh thuốc, thiết bị y tế vẫn được bầy bán mặt hàng khẩu trang y tế, các mặt hàng nước diệt khuẩn; các cửa hàng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cung cấp đủ nhu cầu cho người tiêu dùng, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, bán cao hơn giá niêm yết.

Cụ thể, từ 12h00 ngày 5/6 đến 12h00 ngày 6/6, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, giám sát 8 vụ; xử lý 7 vụ với tổng số tiền xử phạt là 53,9 triệu đồng.

Theo đó, lũy kế từ ngày 31/1 đến ngày 6/6/2020 lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 9.289 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên tới 4,91 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 5/6 Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH HAPAPOLO Việt Nam, địa chỉ xóm 4, thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh và Công ty TNHH tre Đại Việt, địa chỉ Đội 7, thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, Gia Bình Bắc Ninh cùng với hành vi không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản xuất khẩu trang với tổng số tiền xử phạt là 30 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện tốt việc quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các đối tượng có các hành vi đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý, không niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc cũng đã kết thúc xử lý 1 vụ việc, phạt tiền 21,2 triệu đồng. Theo thống kê, trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc đã xử lý 29 vụ, phạt tiền 139,4 triệu đồng. Ngoài ra các Đội Quản lý thị trường đã tổ chức ký cam kết tới 694 cơ sở với nội dung chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, đặc biết là nhóm mặt hàng phục vụ phòng chống dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục