Gần 80 năm tù cho bốn đối tượng buôn ma túy
Ngày 11/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Đinh Xuân Do (sinh năm 1985), Phạm Bá Tuần (sinh năm 1980), Phạm Thị Miến (sinh năm 1971) và Lường Thị Chắc (sinh năm 1992) cùng trú tại huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hoá) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tại phiên tòa các bị cáo Đinh Xuân Do, Phạm Bá Tuần, Phạm Thị Miến và Lường Thị Chắc đã tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.Căn cứ vào mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo và tính chất vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Miến 21 năm tù giam, Phạm Bá Tuần 21 năm tù giam, Đinh Xuân Do 18 năm tù giam và Lường Thị Chắc 17 năm tù giam cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo nội dung bản cáo trạng, bốn đối tượng quen biết nhau từ trước. Ngày 27/2/2018 Phạm Bá Tuần đến nhà Phạm Thị Miến chơi và Miến đã gửi tiền nhờ Tuần mua hộ ma túy ở Lào.Sau đó cả hai thống nhất về việc cùng góp tiền để Tuần mua ma túy mang về bán kiếm lời. Sau đó, Miến gọi điện thoại cho Lường Thị Chắc, rủ góp tiền để đưa cho Tuần mua ma túy và Chắc đã đồng ý góp 14 triệu đồng. Miến bỏ ra 15 triệu đồng và vay hộ Tuần 10 triệu đồng.
Ngày 27/2/2018 Tuần đi xe máy lên khu vực biên giới Việt Nam - Lào mua 350 gram ma túy đá rồi mang về gặp Miến và cùng thống nhất chia làm ba phần.Sau đó, Tuần mang phần của mình về nhà cất giấu, hứa giúp Miến và Chắc tiêu thụ phần của hai người này.
Đến ngày 8/3/2018 Miến thuê Đinh Xuân Do mang phần ma túy của Miến và Chắc về Hà Nội giao cho người mua với giá 23 triệu đồng/100 gram.
Trên đường đi giao Do đã bị lực lượng chức năng của Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Mai Châu bắt giữ.
Qua quá trình mở rộng vụ án Cảnh sát điều tra đã xác định: Đinh Xuân Do phạm tội mua bán trái phép 249,38 gram ma túy tổng hợp dạng đá Methamphetamine và tàng trữ trái phép 0,29 gram ma tuý tổng hợp dạng đá.Phạm Bá Tuần thực hiện hành vi mua bán trái phép 349,67 gram ma túy loại Methamphetamine và tàng trữ trái phép 0,39 gram ma túy Methamphetamine và Heroin.
Phạm Thị Miến phạm tội mua bán trái phép 349,67 gram Methamphetamine và còn phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép 0,10 gram Methamphetamine mà Miến đã cho Phạm Bá Tuần tàng trữ, sử dụng.
Lường Thị Chắc là đồng phạm với Phạm Thị Miến trong việc mua bán trái phép chất ma tuý nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 249,67 gram ma túy./.
Tin liên quan
-
Tài chính
Đề xuất Bộ Tài chính hỗ trợ lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý
17:31' - 17/05/2019
Để chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tội phạm ma tuý, ngành hải quan chỉ đạo lực lượng kiểm soát ma tuý chuyên trách tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ gài bẫy ma tuý: Bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân
12:03' - 29/04/2019
Công an thành phố Hà Nội ra quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1982, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) để phục vụ quá trình điều tra.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt ba đối tượng đưa ma tuý từ Lào về Việt Nam
09:50' - 16/02/2019
Khoảng 19 giờ 30 ngày 15/2, tại huyện Hương Sơn, Công an Hà Tĩnh và Cục Phòng chống ma túy, Bộ Công an đã bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ một lượng lớn ma túy được chở trên xe ô tô từ Lào về Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội điều chỉnh giao thông nhiều tuyến phố trọng điểm
12:22'
Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường.
-
Kinh tế và pháp luật
Góc nhìn 365: Sữa giả, kẹo giả và nỗi lo thật
12:21'
Dư luận đang sôi sục, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán và tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan trấn áp tội phạm lừa đảo qua tổng đài và xuyên quốc gia
07:00'
Thái Lan đang tăng cường biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo qua tổng đài điện thoại và tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện cam kết của chính phủ trong cuộc chiến chống loại hình tội phạm này.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất sữa bột giả với gần 600 chủng loại
21:26' - 17/04/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ phát hiện gần 600 loại sữa giả: Chi cục ATVSTP Hà Nội nói gì về việc cấp giấy phép công bố
21:21' - 17/04/2025
Trong số gần 600 loại sữa giả mới bị phát hiện, Chi cục ATVSTP Hà Nội cấp giấy tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm của 71 sản phẩm, chủ yếu là thực phẩm dinh dưỡng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an xử lý vụ sữa giả
21:17' - 17/04/2025
Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an về các vấn đề chuyên môn để xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán và tiêu thụ sữa bột giả có quy mô lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Sớm đưa ra kết luận về vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả
19:44' - 17/04/2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
-
Kinh tế và pháp luật
Thuốc giả không lọt vào được các cơ sở khám chữa bệnh
19:05' - 17/04/2025
Các sản phẩm do các đối tượng làm giả không xâm nhập được vào trong hệ thống các bệnh viện công lập do không có giấy tờ, chứng từ để tham gia đấu thầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả mạo văn bản của Bộ Y tế về chương trình chăm sóc răng miệng trẻ em
18:05' - 17/04/2025
Bộ Y tế vừa phát hiện một văn bản giả mạo có tiêu đề “V/v tổ chức chương trình sức khỏe răng miệng cho trẻ em”, mang số hiệu 424/BYT-KCB, đề ngày 25/3/2025.