BNEWS Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các nhà vườn trồng mai nổi tiếng tại Tp.Hồ Chí Minh đang khẩn trương nhặt lá, chăm sóc để tạo ra những cây mai đẹp nhất phục vụ khách hàng.
Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhu cầu tìm mua mai của người chơi mai Tết còn khá thưa thớt, kém sôi động so với các năm trước.
Làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) từ lâu được biết đến là vùng trồng mai lớn và có tiếng của Tp. Hồ Chí Minh. Cả xã hiện có gần 500 hộ trồng mai với tổng diện tích khoảng 510 ha. Hiện tại, các nhà vườn đang tất bật công việc nhặt lá, tập trung chăm sóc để cây ra nụ to, khoẻ.
Tuy nhiên, nhiều nhà vườn cho biết, thị trường mai năm nay có vẻ trầm lắng hơn những năm trước. Đến gần giữa tháng Chạp nhưng thương lái chỉ đến tham khảo giá chứ chưa đặt cọc hay chốt mua. Những khách quen ở xa như khu vực miền Bắc, miền Trung năm nay cũng chưa nhiều.
Vườn mai Hữu Đức xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh có 4ha trồng mai với khoảng hơn 20.000 cây mai thành phẩm đã sẵn sàng để đưa ra thị trường. Theo anh Bùi Ngọc Đức - chủ vườn, năm nay do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người thắt chặt chi tiêu hơn, đặc biệt là các sản phẩm không thiết yếu nên thị trường mai kém sôi động hơn dù nhà vườn đã chủ động giảm giá để nhiều người có mai chơi Tết.
Nếu như những năm trước, một chậu mai có giá khoảng 500.000 đồng thì năm nay chỉ bán khoảng 300.000 - 400.000 đồng. Để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn ở nhiều phân khúc khác nhau, năm nay, vườn mai Hữu Đức đưa ra thị trường khoảng 1.000 chậu mai bonsai, đặc biệt là mai bonsai mini.
Ngoài ra, còn có khoảng 1.000 chậu mai dành riêng cho khách thuê. Với những chậu mai được khách đặt thuê trước, tùy nhu cầu của khách hàng nhà vườn sẽ lựa chọn thời gian nhặt lá và chăm sóc để mai nở đúng ngày. Sau Tết, nhà vườn sẽ thu lại những cây mai này để tiếp tục chăm sóc cho những Tết sau.
Ông Nguyễn Văn Kim, vườn mai Văn Giàu, (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh cho biết, những năm trước, vườn mai Văn Giàu bán ra thị trường trung bình từ 2.000 - 3.000 cây mai, mỗi cây giá từ 500.000 - 700.000 đồng. Nhưng năm nay, sức mua chậm hơn năm ngoái và dự đoán chỉ tiêu thụ được khoảng 1.000 - 2.000 cây mai.
Theo ông Kim, năm nay thương lái đến vườn xem mai giảm đi phân nửa so với những năm trước. Cùng thời điểm này năm ngoái, nhiều nhà vườn đã được thương lái đặt mua hết, chỉ chờ đến ngày là giao hàng. Còn năm nay, đã qua qua mùng 10 tháng Chạp nhưng mới lác đác vài người khách, có người đến hỏi giá xong thì đi mà chưa cọc hay chốt mua.
Có tín hiệu tích cực hơn giống mai vàng truyền thống, mai siêu bông Bình Lợi được khá nhiều khách hàng ưa chuộng. Anh Phạm Hoàng Tiện, chủ vườn mai vàng Lộc Phát, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh cho biết, mai siêu bông Bình Lợi là giống mới được lai ghép trong khoảng 1 năm nay.
Nhờ có thân cây khỏe nên mai siêu bông có mặt hoa to và nhiều cánh hơn. So với những loại mai vàng khác, mai siêu bông có thời gian nở dài hơn, giữ được hoa trên lâu hơn và khó rơi rụng.
“Giống mai siêu bông Bình Lợi có màu vàng đậm nổi bật, mặt hoa to với đường kính hoa lên đến 7cm, một bông có thể đạt từ 14 - 27 cánh. Khi trổ hoa thường tạo thành chùm, thành cụm đẹp mắt; mùi thơm rất đặc trưng. Để quảng bá giống mai mới, tôi đã giới thiệu sản phẩm trên kênh youtube và được nhiều khách hàng tìm đến hỏi mua. Hiện tại, tôi đã bán được 500 cây mai siêu bông cho khách chơi kiểng khắp cả nước với giá thấp nhất là 2 triệu đồng/cây”, anh Tiện chia sẻ. Bà Phan Thị Thanh Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh cho biết, trước đây, nông dân chủ yếu trồng các giống mai truyền thống. Gần đây, để cải thiện chất lượng, giá trị cây mai, một số nông dân tại xã Bình Lợi đã nghiên cứu các dạng mai bonsai, giống bông tốt để thu hút khách. Kỳ vọng với loại mai siêu bông Bình Lợi sẽ là điểm nhấn cho thị trường hoa kiểng, cũng như thu hút khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.Trong khi đó, tại vườn mai Chí Công, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, nhiều nhân công cũng đang tất bật nhặt lá cho những chậu mai để cây kịp đơm nụ. Ông Nguyễn Chí Công, chủ vườn mai Chí Công cho biết, sau khi nhặt lá, tưới nước để mai bung nhiều nụ nhà vườn sẽ vận chuyển một số chậu ra đường Phạm Văn Đồng để trưng bày, chào hàng. Năm nay vườn dự kiến đưa ra khoảng 500 cây mai với nhiều mức giá khác nhau để người dân có nhiều lựa chọn hợp túi tiền.
Ông Nguyễn Ngọc Phương chủ vườn mai Phương Bình, phường Hiệp Bình Chánh chia sẻ, năm nay, vườn có 1.300 cây mai đủ các kích cỡ, có cả mai siêu bông để phục vụ người dân chơi Tết. Theo ông Phương, năm nay mọi thứ vật tư, giá thuê nhân công chăm sóc mai đều tăng nhưng nhà vườn phải cân nhắc giá bán vì tình hình kinh tế khó khăn, kinh phí cho khoản mua hoa, trang trí nhà cửa eo hẹp hơn.
Lượng khách mua không nhiều, thay vào đó, số người liên hệ thuê mai đã tăng gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái. Ngoài những chậu mai có giá bình dân, nhà vườn cũng có những cây mai già vài chục năm tuổi, dáng độc lạ cho giá thuê từ vài chục đến cả trăm triệu, phục vụ khách thuê trưng bày văn phòng, công ty…
Dù đánh giá thị trường khó nhộn nhịp nhưng các nhà vườn trồng mai đều kỳ vọng sau ngày 20 tháng Chạp, lượng khách đến tìm mua sẽ nhiều hơn bởi theo truyền thống của người dân Nam bộ ai cũng muốn có một cây mai nở rộ trưng trong những ngày Tết.
Tin liên quan
Hoa giấy Tân Dương hút hàng vào dịp Tết
Nông dân ở làng nghề hoa giấy ấp Tân Thuận A và Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật chuẩn bị sản phẩm phục vụ thị trường Tết.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm
Giá gạo Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan đều tăng trong tuần do lo ngại El Niño; lúa mì CBOT tăng 5% do gián đoạn nguồn cung Biển Đen, trong khi cà phê Robusta giảm còn Arabica tăng trở lại.
-
Hàng hoáTrung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu khoáng sản thiết yếu
Bắc Kinh đã triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số mặt hàng đất hiếm cũng như các công nghệ và thiết bị liên quan vào năm ngoái.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran
Trong phiên chiều 14/8 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 90 xu Mỹ, hay 1,03%, lên 87,97 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 91 xu Mỹ, lên 82,16 USD/thùng.
-
Hàng hoá“Rằm rộ phố cổ” – Mở rộng không gian thị trường cho hàng Việt
Chương trình “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi” giới thiệu đặc sản, sản phẩm thủ công và giá trị văn hóa Hoàn Kiếm, kết hợp mua sắm trực tiếp với livestream, mở rộng thị trường hàng Việt.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm hơn 2% khi nỗi lo nhu cầu yếu lấn át rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô thế giới sụt giảm hơn 2% trong phiên 13/8, đảo ngược chuỗi tăng kéo dài suốt một tuần qua khi giới giao dịch tập trung vào các dấu hiệu suy yếu của nhu cầu toàn cầu.
-
Hàng hoáPhát hiện hơn 2 tấn gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đội Quản lý thị trường số 9 đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 2 cơ sở vi phạm với tổng số tiền gần 30 triệu đồng; tịch thu hơn 02 tấn gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá gần 35 triệu đồng.
-
Hàng hoáHoàn thiện khung pháp lý cho giao dịch hàng hóa phái sinh
Dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh được góp ý theo hướng đồng bộ thị trường cơ sở và phái sinh, tăng kiểm soát rủi ro, làm rõ giao dịch OTC, vai trò ngân hàng và kết nối quốc tế.
-
Hàng hoáNhững sản phẩm làm nên sắc màu "Rằm rộ phố cổ - Hà Nội trong tôi"
Những sản phẩm gắn với đời sống và văn hóa Hà Nội sẽ cùng hội tụ tại chương trình “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi”, diễn ra từ ngày 14 đến 16/8 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Hàng hoáXử phạt gần 40 triệu đồng với cơ sở kinh doanh phân bón vi phạm về nhãn hàng hóa
Quản lý thị trường Gia Lai vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 39,4 triệu đồng với cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn xã Đak Đoa, do vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.















