BNEWS Mối quan hệ đặc biệt giữa hai đồng minh truyền thống Pháp và Mỹ đã xấu đi trong năm 2018 và càng trở nên tồi tệ hơn kể từ mùa Thu vừa qua.
Điều tệ hại là Tổng thống Mỹ Donald Trump không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để công kích người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Dường như “tức nước vỡ bờ”, Tổng thống Pháp vừa qua đã phải lên tiếng nhắc nhở Donald Trump rằng "là đồng minh thì phải sát cánh bên nhau... trở thành những đối tác đáng tin cậy của nhau và phải phối hợp với nhau”.
Khi đang công du nước Cộng hòa Tchad (một quốc gia ở Trung Phi), ông Macron đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ rút quân khỏi Syria, đồng thời ca ngợi Tướng James Mattis là một đối tác đáng tin cậy. Để phản đối quyết định của Tổng thống Trump về việc rút quân Mỹ khỏi Syria, Tướng Mattis đã từ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Vị "lão tướng" này luôn quan niệm rằng nước Mỹ cần tôn trọng các đồng minh.Trong những tháng đầu mới nhậm chức, Tổng thống Pháp Macron đã có nhiều cử chỉ thân thiện với người đứng đầu nước Mỹ. Ông là nguyên thủ đầu tiên công du Mỹ ở cấp nhà nước kể từ khi ông Trump lên cầm quyền. Tổng thống Macron và phu nhân hồi tháng 4/2018 đã được nguyên thủ Mỹ và phu nhân tiếp đón long trọng. Hai bên đã đặc biệt đối xử với nhau một cách thân tình như những người bạn lâu năm. Chủ nhân Điện Elysée tưởng như đã tìm được ngôn ngữ chung để nói chuyện với người đứng đầu Nhà Trắng, phần nào san bằng được những bất đồng sâu rộng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu nói chung cũng như giữa Washington và Paris nói riêng. Những bất đồng đó chủ yếu xoay quanh 3 hồ sơ là hạt nhân Iran, thương mại và môi trường. Thế nhưng, các nỗ lực của ông Emmanuel Macron không khiến Tổng thống Donald Trump lay chuyển: Mỹ vẫn rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran. Riêng về thương mại, Washington chỉ tạm ngừng đánh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa châu Âu.Trong bối cảnh đó, tháng 9/2018, ông Macron và ông Trump đã gián tiếp "tuyên chiến" với nhau qua 2 bài diễn văn đọc cách nhau vài phút tại Liên hợp quốc. Lập trường của Washington và Paris như hai thái cực trên địa cầu.Nguyên thủ Mỹ nói đến một thế giới mà ở đó “Nước Mỹ là trước tiên”, còn Tổng thống Pháp đưa ra một tầm nhìn về một thế giới đa cực và mở rộng… Các nhà bình luận quốc tế, mà đứng đầu là nhiều cây bút uy tín của Mỹ, đã trông thấy ở Macron “một con đê ngăn chặn làn sóng mang tên Trump”.
Đầu mùa Thu năm 2018, Tổng thống Trump dồn dập công kích “ông bạn” Macron qua hàng loạt tin nhắn trên trang cá nhân Twitter. Vừa đặt chân đến Paris dự lễ kỷ niệm 100 năm chấm dứt Chiến tranh Thế giới I, Tổng thống Mỹ đã bất chấp các lịch sự ngoại giao tối thiểu đối với nước chủ nhà, thẳng thừng chỉ trích kế hoạch thành lập “quân đội châu Âu” do ông Macron chủ xướng và coi đó là một điều “sỉ nhục” đối với nước Mỹ. Cuộc gặp sau đó tại Điện Elysée giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp được mô tả là “băng giá”.Tổng thống Pháp cố gắng cứu vãn tình thế, chiều lòng nguyên thủ Mỹ qua tuyên bố “NATO cần tăng ngân sách quốc phòng” để chia sẻ gánh nặng với Mỹ. Thế nhưng, chủ nhân Nhà Trắng vẫn chưa "hả dạ". Về đến Washington, vẫn qua Twitter, ông Trump châm chọc “điểm tín nhiệm rất thấp" (26%) của ông Macron, mỉa mai quan hệ mật thiết của trục Paris-Berlin hiện nay bằng việc nhắc lại rằng có thời kỳ Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng và may mà có những người lính Mỹ đổ bộ lên Lục Địa Già để tham gia giải phóng.Từ giữa tháng 11/2018, trong lúc Tổng thống Macron bối rối vì phong trào xã hội "Áo vàng" ở Pháp thì phía bên kia bờ Đại Tây Dương, Tổng thống Trump bình luận: "Cuộc khủng hoảng 'Áo vàng' cho thấy Pháp nên rút lại thỏa thuận về biến đổi khí hậu thì hơn... ngay cả tại Paris cũng không ai muốn có văn bản này”. Ngày 8/12/2018, trong lúc ông Macron chạy đua với thời gian để tìm giải pháp "chữa cháy" cho cuộc khủng hoảng đang ngày càng nghiêm trọng tại Pháp, ông Trump lại gợi ý ông Macron rằng “có lẽ đã đến lúc khai tử thỏa thuận khí hậu Paris vì nó lố bịch và vô cùng tốn kém, và hãy hoàn lại tiền cho người dân, giảm thuế cho họ”. Những phát biểu của Tổng thống Trump gay gắt đến mức Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian phải lên tiếng, kêu gọi Tổng thống Mỹ “tránh xen vào công việc nội bộ của Pháp”.Năm 2018 là một năm đầy thử thách đối với quan hệ giữa Mỹ và các đối tác châu Âu, đặc biệt là giữa Washington và Paris. Hai năm cầm quyền của Tổng thống Trump vừa qua chắc chắn là đủ để các đồng minh của Mỹ nhận thức được rằng mối quan hệ với Mỹ vẫn là yếu tố chiến lược, nhưng châu Âu cũng phải tự quyết định vận mệnh của mình./.Tin liên quan
Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ mới và "cuộc chiến lớn" đầu tiên
Tìm kiếm một thỏa thuận ngân sách chi tiêu giúp Chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động đầy đủ trở lại sẽ là "trận chiến lớn đầu tiên" của Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












