Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích các nước NATO về đóng góp quốc phòng
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/7 cho rằng những nỗ lực của ông đã thúc đẩy các thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đóng góp nhiều hơn cho liên minh phòng thủ phương Tây này, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp gánh nặng của những người nộp thuế ở Mỹ.
Phát biểu với báo giới trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra ở Brussels (Bỉ), Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Trong năm qua, những nước khác đã đóng góp thêm khoảng 40 tỷ USD để hỗ trợ NATO, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Mỹ đang chi tiêu quá nhiều và các quốc gia khác đóng góp không đủ, đặc biệt là một số nước.
Điều này đang diễn ra trong nhiều thập niên qua và đây là điều bất hợp lý và bất công đối với những người nộp thuế ở Mỹ, và chúng tôi sẽ biến khoản đóng góp này trở nên cân bằng". Ông chủ Nhà Trắng cũng ca ngợi Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg vì đã rất nỗ lực trong vấn đề này.
Đề cập tới các khoản đóng góp cho NATO, ông Trump công khai chỉ trích Đức vì đã không tăng chi tiêu quốc phòng. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ Đức là một nước giàu có, do đó Berlin có thể tăng chi tiêu quốc phòng ngay lập tức.
Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ngày 11/7 bên lề hội nghị.
Trước đó, ngày 10/7, viết trên mạng xã hội Twitter trên đường tới Brussels tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump đã cáo buộc các đồng minh thuộc NATO không thực hiện những cam kết về chi tiêu quốc phòng, đồng thời ngụ ý các nước này cần "bồi hoàn" cho Mỹ.
Trong những tháng gần đây, Tổng thống Trump liên tiếp có những công kích gay gắt nhằm vào các đối tác của Mỹ trong NATO, cáo buộc những nước này "ăn bám" Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng.
Ông Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong hai ngày 11-12/7. Các nước thành viên NATO sẽ có dịp tổng kết mức độ ông Trump phàn nàn về chi phí của liên minh, cũng như than phiền về tính hiệu quả của tổ chức quân sự lớn nhất hành tinh này.
Theo một nguồn tin thân cận, Tổng thống Trump mới đây cho rằng rằng NATO “tệ không kém gì NAFTA”, một hiệp định thương mại Bắc Mỹ mà Trump coi là mối đe dọa an ninh của Mỹ.
Từ khi đắc cử đến nay, ông Trump luôn gay gắt chỉ trích các nước đồng minh NATO không công bằng khi dựa vào Mỹ để chi trả các hóa đơn về ngân sách quốc phòng của họ. Chỉ 8 trong số 29 nước thành viên NATO hiện tại đáp ứng mục tiêu chi tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho hoạt động quốc phòng, bao gồm Mỹ, Anh, Hy Lạp, Ba Lan, Latvia, Estonia, Romania và Lítva.
Mục tiêu này đã được đề ra từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại xứ Wales (Uên) năm 2014, và các nước đồng minh đã nhất trí hoàn thành mục tiêu trước năm 2024./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ: NATO cần bồi hoàn cho Mỹ các chi phí quốc phòng
07:26' - 11/07/2018
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/7 đã cáo buộc các đồng minh thuộc NATO không thực hiện những cam kết về chi tiêu quốc phòng, đồng thời ngụ ý các nước này cần "bồi hoàn" cho Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Công ty vận tải hàng không Nga chấm dứt hợp đồng với NATO
16:18' - 19/04/2018
Ngày 18/4, công ty vận tải hàng không Volga-Dnepr của Nga thông báo sẽ chấm dứt cung cấp máy bay vận tải cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) vào cuối năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ bán máy bay quân sự cho các nước NATO
11:12' - 05/04/2018
Ngày 4/4, Chính phủ Mỹ đã thông qua nhiều thương vụ có tổng trị giá 4,7 tỷ USD cung cấp các khí tài quân sự như máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái cho Slovakia, Tây Ban Nha và Anh.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ, NATO lên kế hoạch diễn tập hải quân lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh
08:04' - 08/03/2018
Mỹ và các đồng minh cùng với đối tác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lên kế hoạch tổ chức diễn tập đổ bộ hải quân lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Hội đồng chuyên gia Iran họp bầu Lãnh tụ Tối cao mới
15:24'
Theo hãng tin RIA Novosti, phía Iran cho biết đã chuẩn bị cho “mọi kịch bản”, kể cả các bước đi tiếp theo sau khi Mỹ và Israel tấn công cũng như khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột Mỹ - Iran: Giới đầu tư lo ngại hệ lụy vượt xa kịch bản Venezuela
14:00'
Các chuyên gia theo dõi thị trường đang chuẩn bị cho những biến động lớn sau khi Mỹ xác nhận bắt đầu các “chiến dịch quân sự quy mô lớn” tại Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Iran tuyên bố tiến hành đợt tấn công tên lửa mới nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ
14:00'
Iran tuyên bố phóng tên lửa, UAV nhằm vào Israel và các mục tiêu Mỹ; IRGC khẳng định hành động đáp trả sau các cuộc không kích trước đó.
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng kinh tế của Canada giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020
13:59'
Kinh tế Canada đã mất đà tăng trưởng vào cuối năm ngoái khi Tổng sản phẩm quốc nội thực tế (GDP) giảm 0,2% trong quý IV và tốc độ tăng trưởng hằng năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.
-
Kinh tế Thế giới
Iran thông báo những người tạm thời đảm nhiệm các quyền hạn của Lãnh tụ Tối cao
13:01'
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chánh án Tòa án Tối cao Gholamhossein Mohseni Ejei và một thành viên của Hội đồng Giám hộ sẽ tạm thời đảm nhiệm các quyền hạn của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.
-
Kinh tế Thế giới
Nhiều quốc gia đóng cửa không phận, hàng không khu vực Trung Đông tê liệt
12:37'
Xung đột bùng phát khiến nhiều nước đóng cửa không phận, các hãng như Qatar Airways và Lufthansa phải hủy, dừng hàng loạt chuyến bay, làm gián đoạn nghiêm trọng vận tải hàng không toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Hàng loạt công ty dầu khí và vận tải tạm dừng vận chuyển qua eo biển Hormuz
10:29'
Hoạt động chở dầu và LNG qua Eo biển Hormuz bị đình trệ khi nhiều hãng tàu tạm dừng khai thác, làm dấy lên lo ngại đứt gãy nguồn cung năng lượng thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) tăng tháng thứ 23 liên tiếp
08:49'
Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận xuất khẩu tháng 1/2026 tăng 33,8%, mức cao nhất 4 năm, nối dài chuỗi 23 tháng tăng trưởng nhờ nhu cầu điện tử và sản phẩm liên quan AI.
-
Kinh tế Thế giới
Thêm nhiều hãng hàng không tạm ngừng chuyến bay đi và đến Trung Đông
08:47'
Căng thẳng quân sự liên quan Israel khiến nhiều nước Trung Đông đóng không phận, hàng loạt hãng bay dừng khai thác, mạng lưới hàng không khu vực rối loạn.
