Gazprom xem xét giảm giá khí đốt cho Ba Lan

09:01' - 29/10/2021
BNEWS Công ty Gazprom Export thuộc Tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga) ngày 28/10 cho biết công ty này đã nhận được đề nghị giảm giá khí đốt theo hợp đồng từ phía Ba Lan và đang xem xét đề nghị này.

Thông báo có đoạn: “Gazprom Export đã nhận được đề nghị từ phía Ba Lan và hiện đang xem xét vấn đề này”.

Trước đó, Công ty năng lượng Ba Lan PGNiG cho biết đã gửi đề nghị giảm giá khí đốt theo hợp đồng Yamal đã ký với Gazprom. Phía Ba Lan hy vọng điều này sẽ giúp thay đổi giá khí đốt mà PGNig nhận được từ Gazpeom kể từ ngày 1/11 tới.

Mỗi năm Ba Lan sử dụng khoảng 20 tỷ m3 khí đốt. Vài năm trước, chính quyền nước này đã tuyên bố sẽ không kéo dài hợp đồng Yamal dài hạn với Gazprom sau khi kết thúc vào năm 2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục