BNEWS Thuốc lá, đồ uống không có cồn và nước tăng lực sẽ bị đánh thuế lên tới 100% tại các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC).
Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đang lên kế hoạch đánh thuế nặng từ 50-100% đối với các mặt hàng thuốc lá, đồ uống không có cồn và nước tăng lực.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) Younis Haji Al Khoori, mức thuế mới nhắm vào một số mặt hàng có chọn lọc này hoàn toàn khác so với thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% sẽ được bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2018.
Ông Al Khoori cho biết các quốc gia GCC đã thống nhất việc tăng thuế áp dụng với một số mặt hàng có chọn lọc và thuế giá trị gia tăng. Cụ thể, mức thuế áp cho đồ uống không có cồn sẽ tăng 50%, còn thuế đối với nước tăng lực, thuốc lá và các sản phẩm tương tự sẽ tăng 100%. Trước đó, Bộ Tài chính Saudi Arabia (A-rập Xê-út) ngày 4/1 cũng thông báo rằng nước này sẽ bắt đầu triển khai áp thuế 50% đối với mặt hàng nước giải khát không có cồn ngay từ quý II/2017. Bộ trưởng Tài chính của các quốc gia thành viên GCC dự kiến sẽ nhóm họp trong tháng 5/2017 để thảo luận về các vấn đề chung và các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế. Các nước GCC đang phải áp dụng các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" để bù đắp cho tình trạng thâm hụt ngân sách tăng cao do doanh thu từ dầu mỏ sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian qua./.Tin liên quan
Chứng khoán vùng Vịnh khởi sắc sau thỏa thuận của OPEC
Chủ Nhật đánh dấu buổi giao dịch đầu tiên tại Dubai thuộc Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE), sau khi quốc gia vùng Vịnh này đã có một kỳ nghỉ dài từ ngày 30/11 đến ngày Quốc khánh UAE (2/12).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












