GDP bình quân đầu người Nhật Bản lần đầu tiên thấp nhất trong Nhóm G7

06:00' - 26/12/2023
BNEWS Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người danh nghĩa của Nhật Bản trong năm 2022 là 34.064 USD.

Theo ước tính tài sản quốc gia do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 25/12, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người danh nghĩa của Nhật Bản trong năm 2022 là 34.064 USD. Đây là lần đầu tiên con số này thấp nhất trong số các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) do tác động của đồng yen mất giá.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, GDP bình quân đầu người danh nghĩa của Nhật Bản đã giảm từ 40.034 USD vào năm 2021, xuống còn 34.064 yen. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, quốc gia này đứng cuối trong Nhóm G7, thấp hơn Italy với 34.733 USD.

Con số này cũng đẩy Nhật Bản tụt thêm một bậc trong số các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tức là từ vị trí 20/38 vào năm 2021 xuống 21/38 vào năm 2022, lần đầu tiên kể từ năm 1980.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do đồng yen mất giá nhanh trong năm 2022 với giả định số liệu do Văn phòng Nội các tính toán là tỷ giá hối đoái giữa đồng yen và đồng USD vào năm 2022 là 131,4 yen đổi 1 USD, trong khi tỷ giá này vào năm 2021 là 109,8 yen/USD.

Cũng theo số liệu nói trên, GDP danh nghĩa của Nhật Bản là 4.260 tỷ USD vào năm 2022, chiếm tỷ trọng 4,2% GDP toàn cầu, tiếp tục duy trì vị trí nền kinh tế thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc. Đây là tỷ trọng thấp nhất kể từ số liệu so sánh vào năm 1980 và đã giảm một nửa so với tỷ trọng năm 2005 với 10,1%.

Trong khi đó, Đức đang bám sát vị trí thứ ba của Nhật Bản với GDP danh nghĩa là 4.082 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 4,0%. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng 10 năm nay, GDP danh nghĩa của Nhật Bản tính theo đồng USD năm 2023 sẽ sụt giảm và phải nhường vị trí nền kinh tế thứ ba thế giới cho Đức.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục