Ghana có kế hoạch hoán đổi nợ trong nước

07:50' - 06/12/2022
BNEWS Ghana khởi động kế hoạch trao đổi nợ trong nước từ ngày 5/12 nhằm khôi phục sự ổn định kinh tế vĩ mô và chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ đang diễn ra tại quốc gia Tây Phi này.

 

Bộ trưởng Tài chính Ghana Ken Ofori-Atta cho biết, nước này khởi động kế hoạch trao đổi nợ trong nước từ ngày 5/12 nhằm khôi phục sự ổn định kinh tế vĩ mô và chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ đang diễn ra tại quốc gia Tây Phi này.

Theo kế hoạch, nợ trong nước và trái phiếu địa phương sẽ được hoán đổi lấy trái phiếu mới đáo hạn vào năm 2027, 2029, 2032 và 2037 với lãi suất hàng năm của trái phiếu sẽ ở mức 0% vào năm 2023, 5% vào năm 2024 và 10% từ năm 2025 cho đến khi đáo hạn. Ông Ofori-Atta khẳng định những biện pháp này sẽ góp phần khôi phục sự ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính phủ Ghana cũng đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về một chương trình hỗ trợ để giải quyết tình trạng nợ nần.

Trong năm 2022, đồng Cedi của Ghana đã giảm hơn 50% so với đồng USD. Tuần trước, ngân hàng trung ương nước này đã tăng lãi suất cho vay cơ bản lên 27%, sau khi lạm phát tăng lên mức cao nhất trong hơn 21 năm qua./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục