BNEWS Triển vọng nhu cầu nhiên liệu đang tăng lên khi nhiều bang của Mỹ nới lỏng lệnh hạn chế đi lại và Liên minh châu Âu (EU) tìm cách thu hút thêm khách du lịch.
Giá dầu thế giới tăng gần 2% trong phiên 4/5 sau khi nhiều bang của Mỹ nới lỏng lệnh hạn chế đi lại và Liên minh châu Âu (EU) tìm cách thu hút thêm khách du lịch, dù tình hình dịch COVID-19 ở Ấn Độ vẫn phức tạp.
Phiên này, giá dầu Brent giao kỳ hạn ở mức 68,88 USD/thùng, tăng 1,32 USD hay 1,95%. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,20 USD (tương đương 1,86%) lên 65,69 USD/thùng.
Theo các nhà giao dịch, giá các hợp đồng tương lai cũng tiếp tục tăng sau khi thị trường chính khép phiên vì Viện Dầu mỏ Mỹ (API) ước tính lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. Số liệu từ API cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 7,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 30/4. Dự trữ xăng giảm 5,3 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 3,5 triệu thùng vào cùng giai đoạn. Số liệu thống kê hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư 5/5 (theo giờ địa phương). Giới phân tích cho biết giá dầu đang được hỗ trợ nhờ triển vọng nhu cầu nhiên liệu tăng lên khi bang New York, New Jersey và Connecticut tìm cách giảm bớt các hạn chế phòng dịch. Việc EU có kế hoạch mở cửa cho du khách nước ngoài đã được tiêm chủng cũng tạo niềm tin cho các thị trường. Trong khi đó tại Ấn Độ, tổng số ca mắc COVID-19 đã vượt qua con số 20 triệu và dự kiến sẽ ảnh hưởng mạnh tới nhu cầu nhiên liệu ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Dù vậy, một báo cáo của công ty dịch vụ năng lượng Rystad cho biết những dự báo nhu cầu mạnh mẽ cho nửa sau của năm 2021 đang tạo tâm lý lạc quan cho các nhà giao dịch và thúc đẩy các đợt tăng giá. Chính những dự báo này không cho phép bất kỳ phản ứng tiêu cực mạnh mẽ nào nào kéo dài, ngay cả vào thời điểm khủng hoảng như tình hình gần đây ở Ấn Độ. Cũng theo báo cáo, giá dầu có thể sẽ tăng trở lại lên khoảng 70 USD/thùng trong những tháng tới, trừ khi có một thay đổi chính sách khác của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác ngoài khối (còn gọi là nhóm OPEC+)./.Tin liên quan
Giá dầu châu Á chiều 4/5 giảm nhẹ
Bất chấp việc chốt lời ngắn hạn đẩy giá dầu xuống thấp hơn, dầu Brent và WTI một lần nữa tiến về nửa cao hơn trong phạm vi giá dao động một tháng của mình.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáSaudi Arabia tăng mạnh xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz sau thỏa thuận Mỹ-Iran
Saudi Arabia đã tăng cường đáng kể lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận mở lại tuyến đường thủy chiến lược này vào tháng trước.
-
Hàng hoáXung đột tại Trung Đông: Iran đưa ra yêu cầu mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz
Ngày 2/7, Iran đã đưa ra cảnh báo rằng tất cả các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ các tuyến hàng hải do nước này phê duyệt, nếu không sẽ phải đối mặt với “phản ứng cứng rắn”.
-
Hàng hoáHoạt động mua vào đẩy giá dầu tăng nhẹ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ
Trong phiên giao dịch ngày 2/7, giá dầu thế giới tăng nhẹ khi giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động mua vào nhằm đảm bảo nguồn cung trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ kéo dài.
-
Hàng hoáXúc tiến thương mại: Mạch dẫn đưa hàng Việt vươn xa
Xúc tiến thương mại ngày càng trở thành một phần của chiến lược kinh doanh và không còn là hoạt động đi kèm như trước đây.
-
Hàng hoáGiá xăng dầu giảm từ chiều nay 2/7
Giá xăng dầu giảm kể từ 16h00 hôm nay 2/7, trong đó E5RON92 giảm mạnh nhất.
-
Hàng hoáGiá dầu thô kéo dài đà giảm trước tiến triển đàm phán Mỹ-Iran
Giá dầu thô tiếp tục giảm khoảng 1% trong chiều 2/7, đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran ghi nhận tiến triển tích cực.
-
Hàng hoáLượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz vượt 10 triệu thùng/ngày
Lưu lượng tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz đã tăng mạnh trong vài tuần qua, khi sự hỗ trợ quân sự của Mỹ giúp lượng dầu vận chuyển qua tuyến hàng hải này vượt 10 triệu thùng mỗi ngày.
-
Hàng hoáEU khép lại "lỗ hổng vàng" của thương mại điện tử giá rẻ
Từ ngày 1/7, một chương mới của thương mại điện tử xuyên biên giới chính thức mở ra tại châu Âu.
-
Hàng hoáNâng "chất" cho sản phẩm OCOP
Việc được công nhận OCOP đã mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất.












