Thoả thuận hòa bình Nga-Ukraine chi phối thị trường dầu thế giới

07:56' - 03/12/2025
BNEWS Chốt phiên 2/12, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 72 xu Mỹ tương đương 1,14%, xuống 62,45 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 68 xu Mỹ, tương đương 1,15%, xuống 58,64 USD/thùng.
Giá dầu thế giới chốt phiên 2/12 giảm 1%, khi thị trường bị giằng co giữa hy vọng về thoả thuận hòa bình Nga-Ukraine đang yếu đi và lo ngại về tình trạng dư cung.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 72 xu Mỹ, tương đương 1,14%, xuống 62,45 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 68 xu Mỹ, tương đương 1,15%, xuống 58,64 USD/thùng.

Cả hai loại dầu này đều tăng hơn 1% vào phiên 1/12.

 
Các nhà đầu tư đã chuyển sự chú ý sang các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff tại Điện Kremlin vào ngày 2/12.

Ông Clayton Seigle, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định giá dầu đang chịu sức ép từ kỳ vọng về một bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, một bước tiến có thể dỡ bỏ các hạn chế đối với nguồn cung dầu của Nga. Nhưng nếu những hy vọng đó không trở thành hiện thực, thị trường thậm chí sẽ phải đối mặt với nguy cơ tiếp tục gián đoạn.

Trong khi đó, những lo ngại mới nhất về tình trạng dư cung, vốn gây áp lực lên giá cả, đã được cân bằng khi diễn ra các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu ỏ Nga vào cuối tuần trước và căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela.

Đến ngày 1/12, Hiệp hội Đường ống Caspian cho biết đã nối lại hoạt động vận chuyển dầu từ một điểm neo đậu tại cảng trên Biển Đen sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Cũng vào cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "không phận phía trên và xung quanh lãnh thổ Venezuela" nên được coi là đóng cửa hoàn toàn, làm dấy lên sự bất ổn mới trên thị trường dầu mỏ, do quốc gia Nam Mỹ này là một nhà sản xuất lớn.

Về chính sách sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, nhóm này đã nhất trí giữ nguyên mức sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2026 tại cuộc họp vào ngày 30/11, trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ dư cung.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục