Giá dầu Brent tăng 2% do Saudi thông báo sẽ cắt giảm sản lượng

17:41' - 12/11/2018
BNEWS OPEC ngày 11/11 cho biết nguồn cung cấp dầu mỏ trên thế giới trong năm tới sẽ vượt cầu, do vậy các nước xuất khẩu dầu cần áp dụng những chiến lược mới trên cơ sở điều chỉnh sản lượng.
Giá dầu Brent tăng 2% do Saudi thông báo sẽ cắt giảm sản lượng. AFP/TTXVN

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạnđược giao dịch ở mức 71,59 USD/thùng, tăng 2% so với mức đóng phiên trước đó. Còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,5% lên 61,08 USD/thùng.

Bộ trưởng năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih ngày 11/11 cho biết nước này có kế hoạch cắt giảm khoảng 0,5 triệu thùng/ngày nguồn cung dầu cho các thị trường trên thế giới trong tháng 12, trong bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang phải đối mặt với viễn cảnh không chắc chắn trong việc thuyết phục các nhà sản xuất khác nhất trí cùng phối hợp cắt giảm sản lượng.

Chuyên gia phân tích Peter Kiernan, thuộc Economist Intelligence Unit tại Singapore, cho biết OPEC đang tập trung vào vấn để làm giảm những rủi ro dẫn tới giá dầu đi xuống. Giá dầu thô đã sụt giảm khoản 20% trong vòng một tháng sau khi nguồn cung gia tăng, chủ yếu từ ba nước sản xuất hàng đầu là Mỹ, Nga và Saudi Arabia.

Ngoài vấn đề nhu cầu có thể sa sút, mối lo lớn hiện nay của Saudi Arabia và các nhà sản xuất truyền thống khác trong OPEC là sản lượng gia tăng tại Mỹ.

Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes trước đó cho biết các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung thêm 12 giàn khoan dầu trong tuần kết thúc ngày 9/11, đưa tổng số giàn khoan lên 886 chiếc, mức cao nhất kể từ tháng 3/2015.

Với số lượng giàn khoan trên, sản lượng dầu thô của Mỹ, hiện đã ở mức cao kỷ lục 11,6 triệu thùng/ngày, sẽ tiếp tục tăng lên.

Hồi đầu năm nay, các nền kinh tế mới nổi lớn như Ấn Độ, Indonesia (In-đô-nê-xi-a) và Thổ Nhĩ Kỳ đã chịu sức ép lớn khi đồng nội tệ của các nước này mất giá so với đồng USD và giá dầu tăng, làm giảm nhu cầu tiêu thụ.

OPEC ngày 11/11 cho biết nguồn cung cấp dầu mỏ trên thế giới trong năm tới sẽ vượt cầu, do vậy các nước xuất khẩu dầu cần áp dụng những chiến lược mới trên cơ sở điều chỉnh sản lượng. OPEC đưa ra nhận định trên sau cuộc họp Ủy ban Giám sát chung cấp bộ trưởng của OPEC và các nước ngoài OPEC (JMMC) diễn ra cùng ngày tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Cuộc họp đã xem xét nguồn cung cũng như nhu cầu về dầu mỏ hiện nay, và đã đi đến nhận định rằng trong năm 2019, nguồn cung dầu trên toàn cầu sẽ cao hơn mức cầu. Vì vậy, các nước sản xuất dầu sẽ tiếp tục cân nhắc những lựa chọn về điều chỉnh sản lượng của năm tới, theo đó đòi hỏi có những chiến lược mới để cân bằng thị trường.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục