Giá dầu chạm mức cao nhất 2 tháng qua

16:05' - 31/07/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 31/7, giá dầu tại châu Á đã chạm mức cao nhất trong 2 tháng qua do thị trường dầu mỏ thắt chặt ở Mỹ và Washington đe dọa sẽ trừng phạt Venezuela.
Giá dầu chạm mức cao nhất 2 tháng qua. Ảnh minh họa: Bloomberg
Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn được mua bán ở mức 49,97 USD/thùng vào lúc 13 giờ 54 phút chiều, tăng 0,25 USD (0,5%) so với lúc đóng cửa phiên trước đó. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 0,33 USD (0,6%) lên 52,85 USD/thùng, sau khi trước đó có lúc đã chạm 52,90 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 25/5.

William O'Loughlin, nhà phân tích của Rivkin Securities, cho biết giá dầu tăng mạnh phần lớn là do sự sụt giảm đáng kể lượng dầu dự trữ của Mỹ trong vài tuần qua. Thống kê cho thấy dự trữ dầu của Mỹ đã giảm gần 10% kể từ mức đỉnh hồi tháng Ba, xuống 483,4 triệu thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, dự trữ dầu của nước này đã giảm mạnh 7,2 triệu thùng xuống 483,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 21/7, mạnh hơn mức giảm dự kiến chỉ là 2,6 triệu thùng.

Giới chức Mỹ cũng cho biết Tổng thống Donald Trump đang xem xét áp đặt một số biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành sản xuất dầu mỏ chủ chốt của Venezuela. Các lệnh trừng phạt trên có khả năng sẽ được thông báo sớm nhất vào ngày 31/7, theo đó sẽ cấm Venezuela xuất khẩu dầu ngọt nhẹ sang Mỹ nhằm đáp trả lại cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi để bầu ra Quốc hội lập hiến nhằm viết lại Hiến pháp mà Mỹ đã chỉ trích.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục