Giá dầu châu Á đi lên

18:02' - 20/12/2017
BNEWS Đồn đoán dự trữ dầu tại Mỹ giảm và tuyến đường ống dẫn dầu từ khu vực Biển Bắc vẫn ngừng hoạt động là những yếu tố đưa giá “vàng đen” đi lên trong phiên ngày 20/12 trên thị trường châu Á.
Giá dầu châu Á đi lên.Ảnh minh họa: TTXVN
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, lúc chiều 20/12, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) được giao dịch ở mức 57,72 USD/thùng, tăng 16 xu Mỹ (0,3%) so với mức đóng phiên trước đó. Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 14 xu Mỹ (0,2%) lên 63,94 USD/thùng.
Viện Xăng dầu Mỹ ngày 19/12 thông báo lượng dầu tại các kho dự trữ của nước này đã giảm khoảng 5,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 15/12 xuống 438,7 triệu thùng. Số liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sẽ công bố vào cuối ngày 20/12.
Giá dầu thô đang được hậu thuẫn bởi việc hệ thống đường ống dẫn dầu từ khu vực Biển Bắc thuộc nước Anh tiếp tục ngừng hoạt động. Nhà điều hành Ineos hy vọng có thể khắc phục sự cố đường ống bị nứt này, mà bơm khoảng 450.000 thùng dầu/ngày trong hai đến bốn tuần bắt đầu từ ngày 11/12.
Tuy nhiên, Georgi Slavov, người đứng đầu Marex Spectron, cảnh báo nhu cầu dầu trong quý I/2018 có thể sẽ tăng chậm lại, qua đó gây sức ép giảm giá lên thị trường dầu mỏ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục