Trung Quốc: Sản lượng bông tăng trở lại sau 4 năm sụt giảm

10:51' - 19/12/2017
BNEWS Số liệu do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố cho hay sản lượng bông nước này trong năm 2017 đã tăng 2,7% sau bốn năm suy giảm liên tiếp, nhờ năng suất tính trên mỗi héc-ta tăng khá mạnh.
Trung Quốc: Sản lượng bông tăng trở lại sau 4 năm sụt giảm. Ảnh minh họa: EPA

Cụ thể theo NBS, sản lượng bông của Trung Quốc trong năm nay đã tăng 142.000 tấn lên khoảng 5,49 triệu tấn.

Mặc dù tổng diện tích đất trồng bông giảm 4,3% so với năm 2016 xuống còn 3,23 triệu héc-ta, song năng suất bình quân trên mỗi héc-ta lại gia tăng tới 7,3%.

Sản lượng bông của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong năm 2012 với 6,84 triệu tấn, cao gấp 2,2 lần so với mức của năm 1978. Nhưng kể từ năm 2013, sản lượng bông của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bắt đầu có chiều hướng đi xuống do lợi nhuận sụt giảm.

Khu tự trị Dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, khu vực trồng bông chiếm tới 74,4% tổng sản lượng bông của Trung Quốc, trong năm 2017 tăng 7,1 điểm phần trăm so với năm trước.

Cũng theo NBS, mặc dù sản lượng bông tại các khu vực khác của Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm xuống trong năm nay, nhưng Tân Cương lại đạt nhịp độ tăng trưởng cả về diện tích canh tác và năng suất nhờ chính sách khuyến khích mở rộng quy mô sản xuất.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục