Giá dầu châu Á giảm 2% phiên 28/10 do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng

17:51' - 28/10/2020
BNEWS Giá dầu châu Á giảm khoảng 2% chiều 28/10 do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng và các ca mắc COVID-19 lan rộng ở Mỹ và châu Âu làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu giảm trong khi nguồn cung dư thừa.
Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 74 xu Mỹ (1,8%) xuống 40,46 USD/thùng sau khi tăng gần 2% phiên 27/10. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 90 xu Mỹ (2,3%) xuống 38,67 USD/thùng, sau khi tăng 2,6% trong phiên trước.

Dự trữ xăng và dầu thô của Mỹ tăng trong tuần trước. Dữ liệu từ Viện Dầu mỏ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 4,6 triệu thùng lên khoảng 495,2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 1,2 triệu thùng của các nhà phân tích trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.

Henning Gloystein, Giám đốc phụ trách tài nguyên thiên nhiên và các nguồn năng lượng toàn cầu tại Eurasia Group, nhận định dịch COVID-19 sẽ làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và có khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh sẽ phải tiếp tục duy trì chính sách về nguồn cung dầu mỏ vào năm 2021. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục