BP: Lỗ ròng giảm mạnh nhờ nhu cầu dầu cải thiện

20:40' - 27/10/2020
BNEWS Tập đoàn dầu khí BP báo cáo khoản lỗ ròng 450 triệu USD trong quý III/2020, giảm mạnh so với khoản lỗ “khủng” 16,85 tỷ USD trong quý trước đó do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tập đoàn dầu khí BP của Vương quốc Anh ngày 27/10 báo cáo khoản lỗ ròng 450 triệu USD trong quý III/2020, giảm mạnh so với khoản lỗ “khủng” 16,85 tỷ USD trong quý trước đó do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Khoản lỗ ròng trong quý III/2020 giảm xuống là do sự phục hồi nhẹ trong nhu cầu và giá ổn định hơn.
Trong báo cáo kinh doanh, Giám đốc tài chính BP Murray Auchincloss cho hay kết quả kinh doanh quý III/2020 vẫn ổn định và BP đã đạt được tiến bộ đang kể trong việc củng cố bảng cân đối kế toán.

BP đang cắt giảm 10.000 việc làm, tương đương 15% lực lượng lao động trên toàn cầu của doanh nghiệp này, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Trong giai đoạn đỉnh điểm dịch COVID-19 vào cuối quý I/2020, nhiều công ty trên thế giới đã buộc phải đóng cửa, các hãng hàng không phải "trùm mền" nhiều máy bay và giá dầu lao dốc. Giá dầu sau đó đã phục hồi trở lại và giao dịch quanh mức 40 USD/thùng trong một số thời điểm.
Cũng trong ngày 27/10, BP thông báo cổ tức quý III/2020 ở mức 5,25 xu Mỹ/cổ phiếu, tương đương mức cổ tức trong quý II/2020. Tuy vậy, con số này giảm 50% so với quý I/2020 và là lần giảm đầu tiên kể từ sau sự cố giàn khoan dầu Deepwater Horizon vào năm 2010 gây tổn hại đến tình hình tài chính và danh tiếng của BP.
Hồi đầu năm, BP đã đồng ý bán mảng kinh doanh hóa dầu cho đối thủ thuộc sở hữu tư nhân Ineos với giá 5 tỷ USD.

Điều này đã giúp BP giảm nợ ròng xuống còn khoảng 40 tỷ USD, đồng thời công bố lợi nhuận cơ bản vào khoảng 86 triệu USD trong quý III/2020.

Giá cổ phiếu của BP tại thị trường London (Anh) đã tăng 1,8% trong phiên sáng 27/10 (giờ địa phương)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục