Giá dầu cọ kỳ hạn của Malaysia giảm sau khi đạt mức cao nhất 8 năm qua

08:20' - 30/12/2020
BNEWS Giá dầu cọ giảm sau khi chạm mức cao nhất 8 năm qua bởi lo ngại hoạt động xuất khẩu dầu cọ của Malaysia.

Giá dầu cọ giảm sau khi chạm mức cao nhất 8 năm qua bởi lo ngại hoạt động xuất khẩu dầu cọ của Malaysia – nước trồng cọ lớn thứ hai thế giới, sẽ giảm trong tháng tới giữa lúc nhu cầu từ Trung Quốc yếu đi.

Giá dầu cọ trong phiên giao dịch ngày 24/12 đã đảo chiều đi xuống sau khi tăng liên tiếp ba phiên trước đó. Chốt phiên giao dịch, giá dầu cọ giao tháng 3/2021 giảm 0,7% xuống 3.545 ringgit (875 USD)/tấn, mức giá cao kỷ lục kể từ tháng 4/2012. Kể từ đầu năm 2020 đến nay, giá dầu cọ tăng hơn 16%.

Theo ông Anilkumar Bagani, trưởng bộ phận nghiên cứu của Sunvin Group (Ấn Độ), giá dầu cọ của các hợp đồng tương lai tăng khi mở cửa phiên giao dịch sau khi giá dầu đậu tương Chicago tăng, nhưng đà tăng không thể duy trì do các nhà đầu tư lo ngại hoạt động xuất khẩu trong tháng 1/2021 sẽ chững lại bởi giá cao và nhu cầu của Trung Quốc tiếp tục yếu đi.

Ông Bagani cho rằng dù xuất khẩu dầu cọ của Malaysia trong tháng 12/2021 có thể tăng tới 1,6 triệu tấn song hoạt động xuất khẩu gia tăng cũng như việc sụt giảm sản lượng và lượng hàng trữ kho hầu như đều được tính tới.

Thị trường đang hướng sự chú ý tới những yếu tố bên ngoài, như các cuộc đình công của nhân viên nhà máy xuất khẩu đậu tương tại Argentina (Ác-hen-ti-na) và tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư đối với vaccine ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngoài ra, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Sunvin Group tin rằng việc Indonesia tăng thuế xuất khẩu dầu cọ thô kể từ tháng 1/2021 sẽ ảnh hưởng tới thị trường.

Theo khảo sát của AmSpec Agri, xuất khẩu dầu cọ của Malaysia trong giai đoạn từ ngày 1-25/12 tăng 17% so với cùng kỳ tháng 11/2020, lên hơn 1,34 triệu tấn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục