Giá dầu giảm khoảng 3% trong phiên 30/6

07:54' - 01/07/2022
BNEWS Giá dầu thế giới giảm khoảng 3% trong phiên 30/6 khi OPEC+ khẳng định sẽ chỉ tăng sản lượng trong tháng Tám như đã thông báo trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn lo ngại về nguồn cung trong tương lai.
Giá dầu Brent giao tháng 9/2022 giảm 3,42 USD (3%) xuống 109,03 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 4,02 USD (3,7%) xuống 105,76 USD/thùng.

Giá dầu giảm còn do lo ngại rằng các ngân hàng trung ương quyết tâm kiềm chế lạm phát sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế toàn cầu, từ đó làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

OPEC+ hôm 30/6 cho biết họ sẽ bám sát kế hoạch tăng sản lượng dầu vào tháng Tám, nhưng tránh thảo luận về chính sách cho tháng Chín trở đi. Trước đó, OPEC+ đã quyết định tăng sản lượng mỗi tháng thêm 648.000 thùng/ngày vào tháng Bảy và tháng Tám.

Theo các nhà phân tích của ANZ, sự gián đoạn hơn nữa đối với nguồn cung đã hạn chế đà giảm của giá dầu, trong khi các chuyến hàng chở dầu của Libya từ hai cảng quan trọng phía Đông bị đình chỉ, còn Ecuador chứng kiến sản lượng dầu sụt giảm do các cuộc biểu tình đang diễn ra.

Carsten Fritsch, nhà phân tích năng lượng tại trung tâm Commerzbank Research nhận định rằng việc tăng sản lượng vào tháng Tám sẽ đảo ngược tất cả các đợt cắt giảm sản lượng được thực hiện vào tháng 5/2020, ít nhất là trên giấy tờ - mặc dù trên thực tế, OPEC + vẫn còn lâu mới đạt được điều này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục