Giá dầu giảm sau khi trung tâm xuất khẩu của Nga nối lại hoạt động

11:21' - 17/11/2025
BNEWS Giá dầu giảm trong sáng 17/11 trên thị trường châu Á, xóa sạch đà tăng của tuần trước khi các chuyến hàng tại trung tâm xuất khẩu quan trọng Novorossiysk của Nga được nối lại sau hai ngày gián đoạn

Theo đó, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 58 xu (tương đương 0,9%) xuống 63,81 USD/thùng vào lúc 8 giờ 50 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 59 xu (1,0%) xuống 59,50 USD/thùng.

Trước đó trong phiên 14/11, cả hai loại dầu chuẩn đều tăng hơn 2% sau khi hoạt động xuất khẩu bị đình chỉ tại Novorossiysk và một cảng trung chuyển lân cận, ảnh hưởng đến 2% nguồn cung toàn cầu.

Hai nguồn tin trong ngành cho biết cảng Novorossiysk đã nối lại hoạt động vào ngày 16/11. Tuy nhiên, các cuộc tấn công tăng cường của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga vẫn đang được chú ý vì những gián đoạn có thể xảy ra tiếp theo.

Ông Toshitaka Tazawa, nhà phân tích tại Fujitomi Securities, cho biết các nhà đầu tư đang cố gắng đánh giá xem các cuộc tấn công của Ukraine sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu thô của Nga về lâu dài như thế nào, đồng thời cũng chốt lời sau đợt tăng giá hôm 14/11.

 
Nhà phân tích nói rằng nhìn chung, thị trường vẫn nhận thức về tình trạng dư cung từ việc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) tăng sản lượng vẫn còn. Đầu tháng này, OPEC+ đã đồng ý tăng mục tiêu sản lượng tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày, tương tự mức tháng 10 và tháng 11. Nhóm này cũng đồng ý tạm dừng tăng sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2026.

Ông Tazawa nói thêm rằng giá dầu WTI có thể sẽ duy trì gần mức 60 USD/thùng, dao động trong khoảng 5 USD.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi tác động của các lệnh trừng phạt phương Tây đối với nguồn cung và dòng chảy thương mại của Nga. Mỹ dự kiến áp đặt lệnh cấm giao dịch với các công ty dầu mỏ của Nga gồm Lukoil và Rosneft sau ngày 21/11, nhằm thúc đẩy nước này hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục