Giá dầu kỳ hạn của Mỹ tăng gần 17% trong tuần qua

14:15' - 02/05/2020
BNEWS Giá dầu kỳ hạn của Mỹ chốt phiên 1/5 tăng và tăng gần 17% cả tuần, khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng gần đây giữa các nước sản xuất dầu lớn chính thức có hiệu lực.

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) giao tháng Sáu của Mỹ tại Sàn giao dịch hàng hóa New York tăng 94 xu, hay 5%, lên chốt phiên cuối tuần ở mức 19,78 USD/thùng.

Theo Dow Jones Market Data, hợp đồng dầu này tăng 16,8% trong tuần qua. Dầu WTI tăng mạnh trong hai phiên cuối tuần nhưng vẫn giảm 8% trong tháng Tư và giảm 68% từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng Bảy chốt phiên 1/5 ở mức 26,44 USD/thùng tại ICE Futures Europe, giảm 4 xu, hay 0,2%. Trong cả tuần, hợp đồng dầu này tăng 6,6%.

Từ ngày 1/5, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, được gọi là OPEC+, sẽ bắt đầu thực thi thỏa thuận hồi tháng Tư về việc cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng Năm và tháng Sáu.

Động thái này sẽ bù lại sự giảm sụt mạnh nhu cầu trên toàn cầu do các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Giá dầu Brent và WTI đều phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày 30/4, với mức tăng lần lượt là 12% và 25% và phiên 29/4, với các mức tăng là 10,2% và 22%.

Trước đó, giá dầu Mỹ đã thu hẹp đà giảm trong phiên giao dịch ngày 28/4, chỉ còn giảm 44 xu, hay 3,4% xuống còn 12,34 USD/thùng, sau khi ghi nhận mức giảm đến 25% trong phiên trước đó. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 47 xu Mỹ, hay 2,3%, lên 20,46 USD/thùng, sau khi giảm 6,8% trong phiên 27/4.

Tuy nhiên, dù OPEC thực thi thỏa thuận, các nhà giao dịch hướng sự chú ý đến các số liệu mới nhất về sản lượng của các nước thành viên OPEC trong tháng Tư.

Sản lượng của OPEC trong tháng Tư đạt mức cao nhất trong 13 tháng, khi các nước thành viên sản xuất 30,25 triệu thùng/ngày, tăng 1,61 triệu thùng/ngày so với số liệu đã điều chỉnh của tháng Ba.

Các nhà phân tích cho rằng tình trạng dư cung có thể gây sức ép lên giá dầu trong những tuần tới và những tháng tới, dù giá dầu được cho là sẽ phục hồi vào cuối năm, khi các nước sản xuất cắt giảm sản lượng và giảm đầu tư sau khi giá lao dốc./.

>>>Giá dầu trong 2 tuần tới liệu có biến động mạnh?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục