Giá dầu ngày 9/8 đi xuống sau cuộc họp bất thường của OPEC

08:38' - 10/08/2016
BNEWS Giá dầu trên thị trường thế giới ngày 9/8 quay đầu giảm nhẹ khi giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thông báo sẽ nhóm họp vào tháng tới.
Giá dầu ngày 9/8 đi xuống sau cuộc họp bất thường của OPEC. Ảnh: reuters

Khép lại phiên giao dịch 9/8, giá dầu trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhẹ khi giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thông báo sẽ nhóm họp vào tháng tới.

Tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Chín giảm 25 xu Mỹ xuống còn 42,77 USD/thùng, đảo ngược đà tăng gần 1,5 USD trong phiên trước đó. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Mười cũng giảm 41 xu và đóng phiên ở mức 44,98 USD/thùng.

Thị trường năng lượng đi xuống trong phiên này sau khi OPEC ngày 9/8 thông báo sẽ nhóm họp bất thường vào tháng tới. Ngay sau khi thông tin này được loan báo, thị trường đã dấy lên đồn đoán OPEC sẽ đưa ra các biện pháp nhằm bình ổn giá dầu trong cuộc họp sắp tới.

Theo một nguồn tin, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết nước Nga sẵn sàng thảo luận về biện pháp “đóng băng” sản lượng khai thác dầu, nếu OPEC đưa vấn đề này ra bàn thảo.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục