Giá dầu ngọt nhẹ tiếp tục tăng do lo ngại Mỹ có thể tái áp đặt lệnh trừng phạt Iran

08:56' - 08/05/2018
BNEWS Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong ngày 7/5, ngày tăng thứ tư liên tiếp, lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2014 trước khả năng Mỹ có thể áp đặt lệnh trừng phạt trở lại đối với Iran.
Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2018 tăng 1,01 USD, tương đương 1,5%, lên 70,73 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2014, giá dầu WTI vượt ngưỡng 70 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2018 tăng 1,3 USD (1,7%) lên 76,17 USD/thùng.
Giá dầu ngọt nhẹ vượt ngưỡng 70 USD/thùng do lo ngại Mỹ có thể áp đặt lệnh trừng phạt trở lại đối với Iran. Ảnh minh hoạ: Reuters
Trên trang Twitter cá nhân, ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thông báo quyết định của mình về việc liệu có rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran hay không vào lúc 14 giờ ngày 8/5 theo giờ địa phương, tức 1 giờ sáng 9/5 theo giờ Việt Nam.
Trước đó, Tổng thống Trump đã đặt ra thời hạn chót vào ngày 12/5, theo đó nếu các nước châu Âu cũng kí thỏa thuận là Anh, Pháp và Đức không bổ sung những điều khoản để khắc phục cái mà ông gọi những thiếu sót thì ông sẽ rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận này.
Trong khi đó, tập đoàn dầu mỏ ConocoPhillips (Mỹ) tiếp quản các tài sản ở khu vực Caribe của tập đoàn dầu khí PDVSA, theo phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế thuộc Phòng Thương mại quốc tế (ICC) có trụ sở tại Paris, Pháp. Theo nhà quản lý nghiên cứu thị trường Gene McGillian của Tradition tại Stamford, nếu ConocoPhillips thành công thì sẽ hạn chế phần nào doanh thu của PDVSA và khiến doanh nghiệp này gặp thêm khó khăn trong hoạt động sản xuất.
Nhìn chung, động thái trên sẽ tác động tới khoảng 1/3 lượng dầu xuất khẩu của PDVSA, tương đương khoảng khoảng 400.000 thùng/ngày. Theo số liệu của Thomson Reuters, trong quý I/2018, PDVSA xuất khẩu 1,19 triệu thùng dầu thô/ngày từ các kho chứa dầu tại Venezuela và khu vực Caribe, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2017.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục