Giá dầu tăng ngày 13/2 do nguồn cung sụt giảm

08:51' - 14/02/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 13/2, giá dầu thế giới tăng do các báo cáo cho thấy sản lượng dầu mỏ trên toàn cầu tiếp tục giảm.
Giá dầu tăng ngày 13/2 do nguồn cung sụt giảm. Ảnh: Reuters
Chốt phiên giao dịch ngày 13/2 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3/2019 tăng 0,80 USD lên 53,90 USD/thùng. Trong khi tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 4/2019 tăng 1,19 USD lên 63,61 USD/thùng.
Trong báo cáo vừa đưa ra, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho hay nguồn cung dầu mỏ trên toàn cầu trong tháng 1/2019 đã giảm 1,4 triệu thùng/ngày xuống 99,7 triệu thùng/ngày.
Một báo cáo khác cho thấy Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã kiềm chế đáng kể sản lượng, với sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 1/2019 đã giảm 797.000 thùng/ngày xuống 30,81 triệu thùng/ngày.
Theo kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác đã đạt được trước đó, các nước thành viên OPEC cùng nhiều nhà sản xuất dầu lớn khác trên thế giới đã bắt đầu giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày tổng cộng kể từ tháng 1/2019 để vực dậy giá dầu. Kế hoạch này dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 6/2019.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục