BNEWS Giá dầu Brent giảm 1,49 USD, tương đương 2,22%, xuống 65,50 USD/thùng.
Giá dầu thế giới giảm khi chốt phiên cuối tuần 5/9, do báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ phủ bóng lên triển vọng nhu cầu năng lượng, trong khi nguồn cung có thể tiếp tục tăng sau cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất đồng minh, nhóm OPEC+, vào cuối tuần này.
Giá dầu Brent giảm 1,49 USD, tương đương 2,22%, xuống 65,50 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,61 USD, tương đương 2,54%, xuống 61,87 USD/thùng.
Ngày 3/9, Reuters đưa tin 8 nhà sản xuất trong nhóm OPEC+ sẽ xem xét việc tăng sản lượng hơn nữa tại cuộc họp vào ngày 7/9. Trong khi đó, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 2,4 triệu thùng trong tuần trước, thay vì giảm như dự đoán của các nhà phân tích.
Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ do Bộ Lao động công bố ngày 5/9 cho thấy số việc làm chỉ tăng 22.000 trong tháng 8/2025, sau khi tăng 79.000 trong tháng 7/2025. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo số việc làm tăng 75.000, sau khi báo cáo trước đó cho thấy mức tăng 73.000 việc làm trong tháng 7/2025. Báo cáo việc làm sẽ gây áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất. Ông John Kilduff, đối tác của Again Capital, cho rằng báo cáo việc làm có tác động tiêu cực đến thị trường. Trong khi đó, đang gia tăng khả năng OPEC+ sẽ quyết định bơm thêm dầu vào thị trường nhằm giành lại thị phần. OPEC+ sẽ bắt đầu nới lỏng đợt cắt giảm sản lượng thứ hai, khoảng 1,65 triệu thùng/ngày, tương đương 1,6% nhu cầu thế giới, sớm hơn một năm so với kế hoạch. Các nhà phân tích của Commerzbank nhận định nếu 8 nước OPEC+ đồng ý tăng sản lượng thêm một lần nữa, điều này sẽ gây áp lực giảm giá dầu đáng kể, khi đã tồn tại nguy cơ về tình trạng dư cung. Tuy nhiên, có những rủi ro về nguồn cung vẫn đang hỗ trợ thị trường. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng châu Âu phải ngừng mua dầu của Nga. Bất kỳ sự cắt giảm nào đối với xuất khẩu dầu thô của Nga hoặc các gián đoạn khác đối với nguồn cung đều có thể đẩy giá dầu toàn cầu lên cao hơn. Trước đó, giá dầu đã giảm khoảng 1% trong phiên 4/9, xuống mức thấp nhất hai tuần do dự trữ năng lượng của Mỹ tăng và giới đầu tư dự đoán OPEC+ có thể nâng mục tiêu sản lượng tại cuộc họp cuối tuần này. Kết thúc phiên này, giá dầu Brent giảm 65 xu Mỹ, tương đương 1%, xuống còn 66,95 USD/thùng, còn giá dầu WTI của Mỹ giảm 49 xu (0,8%), xuống 63,48 USD/thùng.Đây là mức đóng cửa thấp nhất của dầu Brent kể từ ngày 20/8. Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên 3/9, khi OPEC+ dự kiến sẽ thảo luận về khả năng tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 10/2025. Giá dầu Brent giảm 1,54 USD (2,23%) xuống 67,60 USD/thùng, còn giá dầu WTI cũng giảm 1,62 USD (2,47%) xuống 63,97 USD/thùng.
Những lo ngại về nguồn cung đẩy giá dầu thế giới tăng trong hai phiên đầu tuần. Giá dầu chốt phiên 2/9 tăng hơn 1% sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào dòng doanh thu từ dầu mỏ của Iran, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng OPEC+ sẽ không nới lỏng các đợt cắt giảm tự nguyện còn lại. Chốt phiên này, giá dầu Brent tăng 99 xu (tương đương 1,45%) lên 69,14 USD/thùng, còn giá dầu WTI cũng tăng 1,58 USD (2,47%) lên mức 65,59 USD/thùng.
Trước đó, chốt phiên 1/9, giá dầu Brent tăng 1% khi thị trường lo ngại căng thẳng Nga và Ukraine gia tăng có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung, trong khi đồng USD yếu cũng hỗ trợ giá dầu. Giá dầu Brent tăng 67 xu Mỹ (1%) lên 68,15 USD/thùng, còn giá dầu WTI tăng 67 xu Mỹ (1,1%) lên 64,68 USD/thùng.
Tin liên quan
Giá lương thực thế giới ở mức cao nhất trong hơn 2 năm qua
Ngày 5/9, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết giá lương thực thế giới trong tháng 8 đã dao động quanh mức cao nhất trong hơn 2 năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.











